Thương tâm bé gái bị bố mẹ bỏ mặc, tử vong do bị chấy cắn nghiêm trọng

Cha mẹ của cô bé Kaitlyn Yozviak (12 tuổi) sinh sống tại Georgia (Mỹ) đã bị buộc tội ngược đãi trẻ em và giết người cấp độ 2.

Chú thích ảnh
Bé Kaitlyn Yozviak (trái, ngoài cùng) đã tử vong do sự ngược đãi của bố mẹ. Ảnh: wsbtv

Theo báo Anh The Sun, bé Kaitlyn tử vong vào ngày 26/8/2020. Cục Điều tra Georgia cho biết mẹ cô bé là Mary Kathrine “Katie” Horton (37 tuổi) đã gọi 911 khai báo con mình tử vong.

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 9, các nhà điều tra cho biết cái chết của Kaitlyn là kết quả gián tiếp do chấy cắn trong nhiều năm gây ra.

Đặc vụ Ryan Hilton đưa ra bằng chứng hồ sơ y tế cho thấy Kaitlyn tử vong vì ngừng tim đột ngột với nguyên nhân thứ phát là thiếu máu trầm trọng.

Ông Hilton cho biết vào thời điểm Kaitlyn qua đời, cô bé bị chấy cắn nghiêm trọng và tình trạng này đã kéo dài ít nhất ba năm. Điều tra viên Hilton tin rằng tình trạng bị chấy cắn liên tục đã làm giảm nồng độ sắt trong máu, gây ra thiếu máu và cơn đau tim cho cô bé.

Kaitlyn đã không được tắm rửa trong 1 tuần trước khi tử vong và buộc phải sống trong một căn phòng hôi hám, bẩn thỉu, xung quanh toàn chuột bọ.

Các văn bản của Cơ quan Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Georgia (DFSC) lưu trữ cho thấy hai người anh của Kaitlyn đã được đưa ra khỏi nhà vì điều kiện vệ sinh kém. Trong khi đó, những người hàng xóm nói với các đặc vụ rằng họ đã không thấy Kaitlyn trong vòng hai tháng trước khi cô bé qua đời vào tháng 8.

Hiện các công tố viên vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và xét nghiệm y tế đối với Kaitlyn để tiếp tục tiến hành xét xử bố mẹ của Kaitlyn.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bôi kem chàm, bé gái 5 tháng mọc lông khắp mặt, tăng cân vùn vụt
Bôi kem chàm, bé gái 5 tháng mọc lông khắp mặt, tăng cân vùn vụt

“Chúng tôi đã bôi thuốc độc cho cháu hàng ngày”, người bà buồn rầu khi nhắc về đứa cháu gái 5 tháng tuổi bị mọc lông tóc khắp vùng trán và hai bên má. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN