Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại nhiệm lâu nhất rút khỏi vũ đài chính trị nước Mỹ

Ông Orrin Hatch đại diện cho bang Utah, thượng nghị sĩ tại nhiệm lâu nhất của đảng Cộng hòa và lâu thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ (7 nhiệm kỳ), đã quyết định sẽ nghỉ hưu sau khi mãn nhiệm kỳ này.

Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Orrin Hatch (giữa) trả lời báo giới tại thủ đô Washington ngày 27/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sau hơn 40 năm làm việc tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Hatch, 83 tuổi, đã đưa ra tuyên bố trên trong một đoạn video công bố ngày 2/1 trên mạng xã hội Twitter. Ông quyết định nghỉ hưu dù Tổng thống Donald Trump đã khích lệ ông tiếp tục tái tranh cử. Trong đoạn video, Thượng nghị sĩ Hatch nhấn mạnh đã đến lúc ông cần rút khỏi vũ đài chính trị và muốn dành thời gian cho gia đình.

Ông Hatch được bầu vào Thượng viện Mỹ từ năm 1976. Ông hiện nắm vị trí Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện đầy quyền lực và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp kế hoạch cải cách thuế lịch sử của chính quyền Tổng thống Trump vượt qua "ải" Quốc hội để chính thức có hiệu lực.

Quyết định của Thượng nghị sĩ Hatch được cho là có thể mở đường cho tỷ phú Mitt Romney thay thế ông tại Thượng viện. Tỷ phú Romney từng tranh cử chức Tổng thống Mỹ hồi năm 2012 và là một trong những thành viên đảng Cộng hòa có quan điểm chỉ trích Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016.

TTXVN/Báo Tin tức
Video vụ xe buýt lao vực khiến 36 người thiệt mạng
Video vụ xe buýt lao vực khiến 36 người thiệt mạng

Chiếc xe buýt chở 53 hành khách đi từ thành phố Huacho đến Lima, Perus đã đâm phải một xe tải và bị lật, rơi xuống vách đá sâu 100m ở cung đường cong trên cao tốc Pasamayo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN