Thủ tướng Israel tiếp tục bị thẩm vấn liên quan cáo buộc tham nhũng

Ngày 10/7, cảnh sát điều tra Israel tiếp tục thẩm vấn Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu về cáo buộc tham nhũng liên quan đến tập đoàn viễn thông lớn nhất Israel Bezeq.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đài Phát thanh Army, các điều tra viên Israel nghi ngờ Thủ tướng Netanyahu đã phê chuẩn các quy định tạo điều kiện kinh doanh ưu đãi cho Bezeq để đổi lại trang tin tức Walla! của hãng này đưa tin tích cực về ông và gia đình. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu và ban lãnh đạo Bezeq đều phủ nhận mọi cáo buộc này.

Cảnh sát Israel cũng như người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu đều chưa đưa ra bình luận nào về các cuộc thẩm vấn này.

Thủ tướng Israel hiện đang phải đối mặt với 3 cuộc điều tra về tham nhũng. Cuộc điều tra có tên "Case 3000" liên quan đến thương vụ mua bán tàu ngầm trị giá 2 tỷ USD giữa tập đoàn đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems của Đức với Israel. Ngoài ra, ông Netanyahu cũng bị tình nghi nhận những món quà đắt tiền từ tỷ phú Arnon Milchan. 

Trong hai cuộc điều tra này, cảnh sát đã đề nghị truy tố ông Netanyahu với tội danh nhận hối lộ. Quyết định cuối cùng sẽ do Bộ trưởng Tư pháp Israel đưa ra, song dự kiến sẽ mất nhiều tháng.

TTXVN/Báo Tin tức
Cơ quan công tố Israel cáo buộc vợ Thủ tướng Netanyahu tham nhũng
Cơ quan công tố Israel cáo buộc vợ Thủ tướng Netanyahu tham nhũng

Theo Bộ Tư pháp Israel, ngày 21/6, vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu bị buộc tội tham nhũng và lạm dụng lòng tin, sau khi cảnh sát tiến hành cuộc điều tra dài về các cáo buộc bà làm giả chi tiêu trong Phủ Thủ tướng. Quyết định buộc tội trên được đưa ra trong khi bản thân Thủ tướng Netanyahu đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN