Thủ tướng Israel khẳng định sắp loại bỏ mối đe dọa hạt nhân Iran

Sau khi gây tổn thất nặng nề cho cả chương trình tên lửa đạn đạo và các cơ sở hạt nhân của Iran, ngày 22/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Israel đang tiến rất gần đến đạt được các mục tiêu tại Iran”.

Chú thích ảnh
Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel, ông Netanyahu cũng cam kết không để Israel bị lôi kéo vào một cuộc chiến tiêu hao với Iran, nhưng nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc Israel sẽ chấm dứt chiến dịch trước khi hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu trong một cuộc họp báo được ghi hình trước và phát sóng vào tối 22/6, diễn ra sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran vào đêm hôm trước, ông Netanyahu cho biết Mỹ đã gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng cho cơ sở hạt nhân Fordo – một địa điểm khó tiếp cận của Iran. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ chi tiết về mức độ thiệt hại.

Ông nói về chương trình hạt nhân của Iran: “Chúng ta đang đẩy lùi họ, đang loại bỏ mối đe dọa. Chúng ta sẽ không tiếp tục hành động vượt quá mức cần thiết để đạt được mục tiêu, nhưng cũng sẽ không kết thúc quá sớm”.

Ông Netanyahu cam kết tránh rơi vào một cuộc chiến tiêu hao: “Khi các mục tiêu đã hoàn thành, chiến dịch sẽ kết thúc và các cuộc giao tranh sẽ dừng lại”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi chắc chắn rằng Iran muốn xóa sổ Israel. Đó là lý do vì sao chúng ta tiến hành chiến dịch này để loại bỏ hai mối đe dọa cụ thể đối với sự tồn vong: mối đe dọa hạt nhân và mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Chúng ta đang từng bước tiến gần hơn đến việc đạt được các mục tiêu đó. Chúng ta hiện rất, rất gần hoàn tất”.

Khi được hỏi về tung tích 400 kg urani làm giàu tới 60% của Iran, ông Netanyahu nói: “Chúng tôi đã theo dõi rất sát sao. Tôi có thể nói với các bạn rằng đây là một thành phần quan trọng của chương trình hạt nhân. Đó không phải là thành phần duy nhất. Đó cũng không phải là điều kiện đủ. Nhưng đó là thành phần quan trọng và chúng tôi có thông tin tình báo thú vị”.

Ít nhất cho đến khi Israel tiến hành các đòn tấn công mở màn vào chương trình hạt nhân của Iran hôm 13/6, Iran vẫn đang tinh luyện urani ở mức độ tinh khiết lên tới 60%, tức là chỉ cách một bước nhỏ so với mức khoảng 90% để chế tạo bom nguyên tử và cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi vào năm 2018. Iran là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất tinh luyện urani tới mức này. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân.

Liên quan đến thời điểm phát động chiến dịch, ông Netanyahu cho biết Israel phải hành động vì Iran đang đẩy nhanh tiến độ chế tạo vũ khí hạt nhân sau khi Thủ lĩnh Hezbollah là ông Hassan Nasrallah thiệt mạng hồi tháng 9/2024.

Hezbollah đã bị Israel làm suy yếu nghiêm trọng sau hơn một năm xung đột, bao gồm nhiều tháng giao tranh ác liệt ở miền Nam Liban, kể từ khi nhóm vũ trang này mở các cuộc tấn công nhằm vào các khu dân cư và chốt quân sự của Israel tại biên giới phía Bắc sau cuộc tập kích do Hamas tiến hành ở miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Ông Netanyahu cũng viện dẫn kế hoạch của Iran nhằm sản xuất 300 tên lửa đạn đạo mỗi tháng là yếu tố then chốt khiến Israel quyết định hành động vào thời điểm này. Ông cho biết hơn một nửa số bệ phóng tên lửa đạn đạo tại Iran đã bị phá hủy trong vòng 10 ngày qua.

Nhà lãnh đạo Israel cho biết ông đã chia sẻ mối lo ngại với Tổng thống Trump. Ông nói: “Tôi đã nói với Tổng thống Trump về sự cần thiết phải hành động và ông ấy hiểu điều đó rất rõ”.

Về phần mình, kênh Press TV của Iran ngày 22/6 đưa tin Quốc hội nước này đã phê chuẩn đóng cửa Eo biển Hormuz và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đóng Eo biển Hormuz hay không.

Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng về việc đóng cửa Eo biển Hormuz, song nghị sĩ Esmail Kosari cho biết việc đóng cửa eo biển này đã được đưa vào chương trình nghị sự và sẽ được thực hiện khi cần thiết.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu mỗi ngày. Đóng cửa eo biển này sẽ tác động lớn đến thị trường năng lượng thế giới.

Cùng ngày, giới chức Mỹ đã lên tiếng khẳng định mong muốn nối lại đàm phán nhằm tìm ra giải pháp lâu dài đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Trả lời phỏng vấn đài NBC News của Mỹ, Phó Tổng thống nước này J.D. Vance cho biết: “Chúng tôi muốn chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran... Chúng tôi muốn đàm phán với Iran về một giải pháp lâu dài".

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Israel bắt đầu cho phép bay quốc tế, hạn chế 50 hành khách một máy bay
Israel bắt đầu cho phép bay quốc tế, hạn chế 50 hành khách một máy bay

Hơn 1.000 người Israel và người nước ngoài dự kiến ​​xuất cảnh khỏi quốc gia này trong ngày 23/6, với giới hạn hành khách trên chuyến bay nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh và tình trạng quá tải tại Sân bay Ben Gurion.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN