Thủ tướng Anh Boris Johnson dương tính với virus SARS-CoV-2

Ngày 27/3, các phương tiện truyền thông Anh và thế giới đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: The Guardian

Hãng tin Reuters thông tin trên mạng xã hội cá nhân của Thủ tướng Johnson cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo nguồn tin này, Thủ tướng Johnson viết trên trang mạng Twitter: "Tôi có các triệu chứng của virus SARS-CoV-2, như sốt và đau họng... Lúc này, tôi sẽ tự cách ly, song qua cầu truyền hình, vẫn tiếp tục chỉ đạo chính phủ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19".

Reuters cho hay nhà lãnh đạo Anh sau đó đã tiến hành xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trên trang chủ, Chính phủ Anh đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Thủ tướng Johnson đang tự cách ly tại Văn phòng Thủ tướng ở Số 10 phố Downing.

Tính tới chiều 27/3 (theo giờ Việt Nam), Anh đã ghi nhận 11.658 ca mắc COVID-19, trong đó có 578 người tử vong.

Ngày 25/3, Điện Clarence House thông báo Thái tử Anh Charles đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Điện Clarence (Clarence House), dinh thự chính thức của Thái tử Charles, ra thông báo cho biết người đứng thứ nhất trong danh sách kế vị ngai vàng Vương quốc Anh, năm nay 71 tuổi, đang có những “triệu chứng nhẹ”, nhưng ngoài ra “vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt.” Phu nhân của Thái tử Charles là bà Camilla, nữ Công tước xứ Cornwall, 72 tuổi, cũng đã được xét nghiệm nhưng không phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2.

 Điện Clarence cũng cho biết Thái tử Charles và bà Camilla đang tự cách ly tại dinh thự riêng ở Balmoral, Scotland, nơi Thái tử Anh vẫn làm việc tại nhà trong mấy ngày vừa qua.

Theo thông báo chính thức của Điện Clarence, hiện chưa thể xác định Thái tử Charles bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong hoàn cảnh nào do số lượng các hoạt động xã hội tương đối nhiều mà ông tham gia trong những tuần gần đây trên cương vị người kế vị ngai vàng Anh. Trong 2 tuần qua, Thái tử Charles đã phát biểu tại một bữa tiệc tối quyên góp viện trợ cho cháy rừng tại Australia, cũng như tại lễ trao giải thưởng từ thiện cho quỹ Prince’s Trust của chính ông tại thủ đô London. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể kéo dài đến 14 ngày.

Trong thời điểm dịch bệnh đang lây lan phức tạp tại Anh, các thế hệ trong gia đình hoàng gia Anh được bố trí ở cách xa nhau. Trong khi Thái tử Charles tự cách ly tại Scotland thì con trai ông là Hoàng tử William  đang ở dinh thự riêng tại Norfolk, xứ England. Nữ hoàng Elizabeth và phu quân là Hoàng thân Phillip đang ở Cung điện Windsor, ngoại ô thủ đô London.

Trong khi đó, Reuters cho hay thời điểm gần đây nhất Nữ hoàng Elizabeth gặp Thủ tướng Johnson là vào ngày 11/3. Hoàng gia Anh thông báo Nữ hoàng Elizabeth hiện mạnh khỏe.

Chú thích ảnh

Ngày 24/3, Chánh Văn phòng nội các Anh ông Michael Gove đã kêu gọi người dân tuân thủ những biện pháp hạn chế đi lại mới được áp dụng và cho rằng việc chính phủ đương nhiệm đã có phản ứng phù hợp với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hay chưa nên để lịch sử phán xét.

Trả lời phỏng vấn trên Sky News, khi được hỏi liệu có phải lẽ ra chính phủ phải áp dụng các quy định hạn chế đi lại sớm hơn hay không, Chánh Văn phòng nội các Anh khẳng định chính phủ đã thực hiện những bước đi phù hợp với những tham vấn chuyên gia về vấn đề này. Theo ông Gove, điều quan trọng lúc này không phải là ngồi phán xét quá khứ mà là nỗ lực hết sức để đảm bảo các quy định trên được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.

Điều ông quan tâm nhất lúc này là bảo vệ Hệ thống Y tế quốc gia (NHS) trước nguy cơ quá tải và điều này đồng nghĩa rằng người dân hãy ở yên trong nhà khi có thể, ưu tiên thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội và tuân thủ các khuyến cáo của chính phủ. Người dân cần ở nhà để bảo vệ chính mình, bảo vệ NHS và bảo vệ mạng sống của những người khác.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 tại ASEAN tới sáng 28/3: Singapore hủy Hội nghị Shangri-La, Tổng tham mưu trưởng LLVT Philippines nhiễm virus
Dịch COVID-19 tại ASEAN tới sáng 28/3: Singapore hủy Hội nghị Shangri-La, Tổng tham mưu trưởng LLVT Philippines nhiễm virus

Đến rạng sáng 28/3, khu vực Đông Nam Á ghi nhận thêm 538 ca mắc COVID-19 và 22 người tử vong. Số ca nhiễm mới tại Indonesia tăng kỷ lục, trong khi tại Philippines, Tổng tham mưu trưởng quân đội có xét nghiệm dương tính và Bộ trưởng Quốc phòng hiện đã cách ly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN