Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đường ống khí đốt TurkStream bị tấn công

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ, ông Alparslan Bayraktar, xác nhận rằng đã xảy ra một vụ tấn công vào đường ống dẫn khí đốt tự nhiên TurkStream.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. TTXVN phát

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào trạm nén khí ở vùng Krasnodar của Nga, nơi cung cấp khí đốt cho đường ống TurkStream.

Theo bộ này, ngày 11/1, Ukraine đã sử dụng chín thiết bị bay không người lái và phần lớn đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Tuy nhiên, một thiết bị bay không người lái cánh cố định đã rơi gần đồng hồ đo khí và gây ra thiệt hại nhỏ, đã được nhân viên của cơ sở nhanh chóng khắc phục.

Phát biểu với các nhà báo tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/1 theo giờ địa phương, ông Bayraktar xác nhận rằng một cuộc tấn công đã diễn ra. Tuy nhiên ông cho biết không có sự gián đoạn nào đối với dòng chảy khí đốt. Đường ống dẫn khí tiếp tục cung cấp khí đốt với cùng công suất thiết kế.

TurkStream là một hành lang năng lượng quan trọng, vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ dưới Biển Đen. Nó cũng là tuyến đường duy nhất cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Nam và Đông Nam Âu sau khi Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận quá cảnh khí đốt với Moskva từ đầu năm 2025.

Năm 2024, lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống đã tăng 23%, đạt 16,7 tỷ mét khối (bcm). Đường ống bao gồm hai phần: một phần phục vụ nhu cầu trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi phần còn lại quá cảnh khí đốt đến Bulgaria qua trạm Strandzha.

Tuyến đường ống này kéo dài qua Bulgaria và Serbia đến Hungary, với các kết nối tạo điều kiện phân phối khí đốt của Nga đến các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác. Với tổng công suất 31,5 bcm mỗi năm, TurkStream đóng một vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng khu vực.

TurkStream bao gồm 2 đường ống dài 930 km trên biển và 2 đường ống trên bộ riêng biệt dài 142 km và 70 km. Đường ống này được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức khánh thành trong tháng 8/2020.

Đoạn đầu tiên của TurkStream kéo dài từ Anapa ở Nga đến Kıyıkoy cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ. Khí đốt được chuyển đến châu Âu thông qua đoạn thứ hai dài 142 km, rộng 1,2 m, kéo dài từ Kiyikoy đến Bulgaria, do công ty vận tải khí đốt TurkStream xây dựng.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.

EU tăng cường lực lượng cho 'Chiến dịch Aspides' ở Biển Đỏ

EU tăng cường lực lượng cho 'Chiến dịch Aspides' ở Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas ngày 8/10 cho biết khối này đang tăng cường sứ mệnh hải quân tại Biển Đỏ và kêu gọi các nước thành viên điều thêm tàu hải quân để đáp ứng nhu cầu hộ tống tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Nguy cơ AI xâm phạm bản quyền âm nhạc trên toàn thế giới

Nguy cơ AI xâm phạm bản quyền âm nhạc trên toàn thế giới

Ngành công nghiệp âm nhạc Australia cảnh báo việc nới lỏng các quy định bảo vệ bản quyền có thể cho phép các công ty công nghệ như OpenAI và Anthropic sử dụng tác phẩm có bản quyền để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) mà không cần xin phép, đe dọa quyền lợi của các nhạc sĩ, nhà văn và những người sáng tạo trên toàn thế giới.