Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria: Phương tây quan ngại về chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Hà Lan đã đưa ra những tuyên bố phản ứng về chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd ở Đông Bắc Syria.
Chú thích ảnh
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tấn công các tay súng người Kurd ở Đông Bắc Syria ngày 9/10/2019. Ảnh do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp: THX/TTXVN

Ngày 9/10, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Bắc Syria. Tuyên bố của ông Raab có đoạn: "Những nguy cơ này gây mất ổn định khu vực, làm trầm trọng nỗi thống khổ nhân đạo và làm suy yếu tiến triển đã đạt được trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), điều sẽ là những trọng tâm chung của chúng tôi".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok cho biết ông đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara phát động một cuộc tấn công quân sự vào miền Bắc Syria. Trong một tuyên bố, ông Blok nói: "Hà Lan lên án cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Đông Bắc Syria. Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không tiếp tục đường hướng mà họ đang triển khai".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ khi cho rằng cuộc tấn công mà quốc gia này phát động nhằm vào khu vực Đông Bắc Syria là "một ý tưởng tồi" mà Mỹ không ủng hộ. Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump khẳng định: "Mỹ không ủng hộ cuộc tấn công này và đã thể hiện rõ quan điểm cho Thổ Nhĩ Kỳ biết rằng đây là một ý tưởng tồi".

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết bảo vệ dân thường và các nhóm dân tộc thiểu số, trong đó bao gồm cả những người theo đạo Cơ đốc và đảm bảo không để một cuộc khủng hoảng nhân đạo xảy ra. Ông nhấn mạnh, Mỹ sẽ buộc Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ cam kết này.

Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo với NATO về cuộc tấn công nói trên và nói thêm rằng ông sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Istanbul vào ngày 11/10 tới. Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, ông Stoltenberg nói: "Tôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động có trách nhiệm và đảm bảo rằng bất kỳ hành động nào mà họ triển khai tại miền Bắc Syria là cân đối và thận trọng".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.