Thổ Nhĩ Kỳ: Tấn công khủng bố kinh hoàng ở Istanbul khiến 87 người thương vong

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/11 đã lên án vụ "tấn công kinh hoàng" ở trung tâm thành phố Istanbul, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 13/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Erdogan nói: "Các đơn vị liên quan đang nỗ lực truy tìm những kẻ đứng sau vụ tấn công này". Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định rằng những kẻ âm mưu phát động chủ nghĩa khủng bố nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp thất bại. 

Ngày 13/11, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết vụ nổ ở đại lộ dành cho người đi bộ nổi tiếng ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương được xác nhận là một vụ tấn công khủng bố. Theo Phó Tổng thống Oktay, trong số những người bị thương có 2 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: “Chúng tôi đánh giá đây là một hành động khủng bố, dường như là do một kẻ tấn công là nữ thực hiện. Chúng tôi sẽ tìm ra những đối tượng chịu trách nhiệm về vụ việc này”.

Các cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, các nhân viên cảnh sát được tăng cường tại các khu vực trọng yếu và máy bay trực thăng tuần tra khắp thành phố này. Theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, 5 công tố viên đã được chỉ định để điều tra vụ nổ.

Cùng ngày, Liban và Algeria đã lên án vụ tấn công này đồng thời bày tỏ chia buồn với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và gia đình của các nạn nhân.

Trước đó, vụ nổ đã xảy ra tại đại lộ Istiklal sầm uất, nằm ở bên phía châu Âu của Istanbul, vào 16h20 chiều cùng ngày, tức 20h20 tối 13/11 theo giờ Việt Nam. 

Nhiều xe cứu thương và cảnh sát đã nhanh chóng được triển khai tới khu vực. Một số đoạn video trên các trang mạng xã hội cho thấy nhiều người bị thương và cảnh hỗn loạn tại đây.

 Anh Hiển - Trương Tuấn (TTXVN)
Cựu nhà báo Natasa Pirc Musar sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Slovenia
Cựu nhà báo Natasa Pirc Musar sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Slovenia

Ngày 13/11, truyền thông Slovenia đưa tin bà Natasa Pirc Musar, một ứng cử viên độc lập, đã giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Slovenia và sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN