Thổ Nhĩ Kỳ, NATO, Thụy Điển và Phần Lan tổ chức hội nghị thượng đỉnh 4 bên

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông İbrahim Kalın, cho biết nước này và NATO, Thụy Điển, Phần Lan sẽ tổ chức cuộc họp 4 bên ngày 28/6 bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid.

Chú thích ảnh
Quang cảnh một vòng đàm phán giữa các phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển về vấn đề gia nhập NATO. Ảnh: DW

“Theo đề nghị của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, một hội nghị thượng đỉnh 4 bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, NATO, Thụy Điển và Phần Lan được tổ chức với sự tham dự của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO”, ông Kalın nêu rõ.

Ông Kalın và Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Önal đã đến Brussels vào ngày 27/6 để tiến hành vòng đàm phán thứ ba nhằm chuẩn bị các nội dung của hội nghị. Ông Kalın nhấn mạnh, việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hội nghị thượng đỉnh này không có nghĩa là Ankara sẽ rút lại quan điểm của mình.

Người phát ngôn trên nói: “Chúng tôi muốn Thụy Điển và Phần Lan có lập trường rõ ràng và dứt khoát đối với các tổ chức như Đảng Công nhân người Kurd (PKK), hai tổ chức Đảng Dân chủ người Kurd (PYD) và Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố".

Theo ông Kalın, mặc dù Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ chính sách trung lập kéo dài hàng thế kỷ, thực hiện một sự thay đổi lớn và quyết định gia nhập NATO, nhưng để đạt được điều này, họ phải thực hiện những thay đổi nghiêm túc ở cả Thụy Điển và Phần Lan. Việc gia nhập NATO sẽ yêu cầu sửa đổi luật và hiến pháp và Thổ Nhĩ Kỳ muốn hai nước Bắc Âu thể hiện sự thay đổi tương tự đối với PKK và PYG, PYD.

Ông Kalın lưu ý Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận những cam kết của họ, nhưng có sự khác biệt giữa cam kết và hành động cụ thể. Ankara muốn "tất cả những điều này được ghi lại", ám chỉ rằng chúng sẽ được đưa vào luật. 

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại rằng vào ngày 25/5, khi phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác Bắc Âu đang đàm phán, đài truyền hình nhà nước Thụy Điển đã phát một cuộc phỏng vấn với người Hồi giáo Salih thuộc YPG. Ông Kalın đã đặt câu hỏi về sự xuất hiện này và bày tỏ sự khó chịu: "Đừng đến đàm phán với chúng tôi kèm theo lời nói dối chỉ vì PKK tách biệt với PYD".

Đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid. Theo thủ tục của NATO, cần có sự đồng thuận của tất cả 30 quốc gia để "bật đèn xanh" cho hai quốc gia Bắc Âu này. 

Tuy nhiên, Ankara phàn nàn rằng quan điểm của Thụy Điển và Phần Lan trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù các nước này đã thực hiện một số bước nhưng họ không giải quyết đầy đủ các yêu cầu của Ankara.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo Hurriyetdailynews.com)
Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển sẽ thỏa hiệp trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO?
Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển sẽ thỏa hiệp trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO?

Bất chấp sự can thiệp của Tổng thư ký NATO, rất khó để tạo ra sự đột biến giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Phần Lan và Thụy Điển vào cuối tháng 6 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN