Thiên tai cực đoan hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới

Nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua những hiện tượng thời tiết cực đoan với mức độ ngày càng nghiêm trọng, từ bão tuyết, sóng lạnh khắc nghiệt đến nắng nóng và cháy rừng lan rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động kinh tế - xã hội.
Chú thích ảnh
Công nhân được huy động để dọn tuyết tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Trung Quốc, một đợt không khí lạnh mạnh đã quét qua nhiều tỉnh thành, khiến trường học phải đóng cửa, lực lượng dọn tuyết được đặt trong tình trạng sẵn sàng và các cảnh báo rét đậm, rét hại được ban hành trên diện rộng. Ở tỉnh Giang Tô (Jiangsu), thành phố Từ Châu (Xuzhou) đã cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học nghỉ học trong 2 ngày 19 và 20/1 khi dự báo có tuyết rơi dày và thời tiết đóng băng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 19/1, các khu vực Từ Châu, Túc Thiên (Suqian) và Hoài An (Huai'an) có thể xuất hiện bão tuyết, với lượng tuyết tích tụ từ 5-8 cm, đi kèm gió mạnh và nguy cơ băng giá trên đường. Nhiều khu vực khác của tỉnh Giang Tô cũng được cảnh báo nguy cơ sương giá gây thiệt hại cho cây trồng và tai nạn giao thông do đường trơn trượt.

Tại tỉnh Hà Nam (Henan), cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm giao thông. Tính đến ngày 19/1, 113 thiết bị dọn tuyết và bảo trì đường bộ đã được huy động, sử dụng gần 900 tấn chất làm tan băng. Trên toàn tỉnh, 211 điểm cung ứng khẩn cấp đã được thiết lập trên các tuyến cao tốc, với hơn 6.700 công nhân bảo trì, 217 đội cứu hộ và hơn 1.000 xe dọn tuyết luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Ở tỉnh Hồ Nam (Hunan), cơ quan khí tượng đã nâng cấp cảnh báo sóng lạnh vào sáng 19/1, cho biết nhiệt độ tại hầu hết các khu vực sẽ giảm xuống dưới 0 độ C, kèm theo gió mạnh kéo dài đến rạng sáng 21/1 (giờ địa phương). Người dân được khuyến cáo mặc đủ ấm, gia cố cửa ra vào, cửa sổ và các công trình tạm, hạn chế ra ngoài. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đồng thời gia hạn cảnh báo sóng lạnh trên phạm vi toàn quốc, cho biết nhiều khu vực sẽ giảm từ 6-10 độ C trong vài ngày tới.

Trong khi đó, tại vùng Viễn Đông Nga, bán đảo Kamchatka đang hứng chịu trận bão tuyết nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Theo hãng Kamchatka-inform, độ dày tuyết tại một số khu vực đã vượt 2 mét, thậm chí có nơi lên tới 2,5 mét. Riêng trong tháng 12/2025, thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky - thủ phủ của Kamchatka Krai - đã ghi nhận lượng tuyết rơi lên tới 370 mm, cao gấp hơn 3 lần mức trung bình nhiều năm. Từ ngày 1-16/1, thành phố này tiếp tục hứng chịu 163 mm tuyết, khiến độ dày tuyết đạt 170 cm. Giới chức khí tượng địa phương cho biết hiện tượng này là rất hiếm gặp, lần gần nhất xảy ra vào đầu những năm 1970.

Tuyết rơi dày đã khiến nhiều khu dân cư bị cô lập, người dân phải đào tuyết để ra khỏi nhà. Chính quyền Petropavlovsk-Kamchatsky đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đình chỉ một số chuyến bay và yêu cầu người dân giữ trẻ em ở trong nhà. Các trường học và trường đại học tạm đóng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Tại Ukraine, thời tiết giá lạnh khắc nghiệt kết hợp với mất điện trên diện rộng đã đẩy hàng triệu người vào cảnh thiếu điện, thiếu sưởi. Nhiệt độ tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Kiev, giảm xuống -20 độ C. Khoảng 58.000 công nhân đang nỗ lực khôi phục nguồn điện, với lực lượng bổ sung được điều động tới Kiev - nơi Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả tình hình là “cực kỳ khó khăn”.

Chú thích ảnh
Cháy rừng tại Penco, vùng Biobio, Chile ngày 18/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trái ngược với băng giá ở Bắc bán cầu, khu vực Nam Mỹ đang oằn mình trong nắng nóng và cháy rừng dữ dội. Tại Chile, cháy rừng làm ít nhất 19 người đã thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, trong khi chính quyền tiến hành sơ tán quy mô lớn và tập trung lực lượng dập lửa. Tính đến cuối ngày 18/1, cơ quan lâm nghiệp CONAF cho biết đang phải đối phó với 23 đám cháy, trong đó nghiêm trọng nhất tại các vùng Ñuble và Bío Bío, nơi Tổng thống Gabriel Boric đã ban bố tình trạng thảm họa. Tổng cộng hơn 20.000 ha đất đã bị lửa thiêu rụi, riêng đám cháy lớn nhất gần thành phố Concepcion đã tàn phá diện tích hơn 14.000 ha, lan nhanh qua các thị trấn Penco và Lirquen, phá hủy nhiều khu dân cư. Nhiệt độ tại một số khu vực miền Trung và miền Nam Chile được dự báo lên tới 37 độ C, làm gia tăng nguy cơ bùng phát thêm các đám cháy mới.

Tại Argentina, cháy rừng cũng bùng phát tại khu vực Patagonia, thiêu rụi khoảng 15.000 ha rừng trong bối cảnh nắng nóng kéo dài từ đầu năm.

Trong khi đó, nhiều thành phố tại Australia đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục gây lũ lụt và sạt lở đất khi trải qua ngày mưa lớn nhất trong tháng 1 trong gần 40 năm qua. Cục Khí tượng Australia cho biết lượng mưa đo được tại Sydney lên tới 126,8 mm, mức cao nhất kể từ tháng 1/1988, khiến nhiều tuyến đường bị ngập và xảy ra sạt lở đất, buộc các dịch vụ khẩn cấp phải tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi yêu cầu trợ giúp. Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Lực lượng cứu hộ khẩn cấp (SES) đã phải xử lý 3.118 sự cố trên toàn bang New South Wales và thực hiện 31 vụ cứu hộ lũ lụt chỉ trong vòng 48 giờ.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra đồng thời tại nhiều châu lục đang cho thấy mức độ bất thường ngày càng gia tăng của khí hậu toàn cầu, đặt ra những thách thức lớn cho công tác ứng phó, giảm nhẹ thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân trên toàn thế giới.

Văn Linh - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.