Thêm nhiều tình tiết về kết quả điều tra sơ bộ vụ tấn công tại Moskva

Việc tổ chức vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moskva hồi tháng 3 vừa có sự dính líu của công dân một số nước.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Nga áp giải nghi phạm vụ tấn công trung tâm thương mại Crocus City Hall tới phiên xét xử tại Tòa án quận Basmanny ở Moskva, ngày 24/3/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang của Nga, ông Yury Chikhanchin đã nói như vậy tại một diễn đàn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố diễn ra tại thành phố Nizhny Novgorod (Nga) vào ngày 25/4.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Chikhanchin nói rằng, mặc dù các cơ quan chức năng của Nga vẫn đang tiến hành cuộc điều tra toàn diện, song kết quả sơ bộ cho thấy công dân của một số nước đã dính dáng tới việc tổ chức vụ tấn công. Ông cũng nêu rõ nhiều tổ chức tài chính đã tài trợ cho cuộc tấn công bằng các kênh khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. 

Trước đó, ông Chikhanchin cho biết nhiều nước bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nga điều tra vụ việc, đồng thời cam kết hợp tác chống khủng bố. 

Theo quan chức này, vụ khủng bố nhà hát đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và được tiến hành thông qua một mạng lưới các đồng phạm quốc tế. Những kẻ tấn công đã được cung cấp tài chính, vũ khí, phương tiện và đạn dược. Trong khi đó, các bước hành động và rút lui khỏi hiện trường vụ án đều do những kẻ cầm đầu và chỉ huy lên kế hoạch rất kỹ lưỡng.

Theo số liệu mới nhất, vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall tối 22/3 đã khiến 144 người thiệt mạng và 551 người bị thương. Ngày 4/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ thêm 3 đối tượng bị tình nghi hỗ trợ thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố. Trước đó, giới chức Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

EU bất đồng về quy mô và ưu tiên ngân sách dài hạn

EU bất đồng về quy mô và ưu tiên ngân sách dài hạn

Năm nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Áo đang yêu cầu cắt giảm vài trăm tỷ euro so với đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro của Ủy ban châu Âu (EC) cho giai đoạn 2028–2034, đồng thời điều chỉnh các ưu tiên chi tiêu.

Chủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng

Chủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 18/9 cho rằng lãi suất của ECB không nhất thiết biến động cùng chiều với giá dầu và khí đốt, qua đó làm giảm kỳ vọng của thị trường về một chu kỳ tăng lãi suất mạnh để ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Quy chế 'thành viên liên kết' của EU cho Canada có ý nghĩa gì?

Đề xuất trao Canada quy chế “thành viên liên kết” của Liên minh châu Âu (EU) được đánh giá là bước đi đáng chú ý nhằm mở rộng quan hệ giữa Ottawa và Brussels, nhưng cơ chế này hiện chưa tồn tại trong hệ thống pháp lý của khối.

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 17/9, Hội đồng Tối cao về Quy định Truyền thông Ai Cập (SCMR) và Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA) công bố quyết định chung yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi.