Thái Lan, Mỹ nhất trí mở rộng hợp tác quân sự, kinh tế

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 13/2 cho biết Ngoại trưởng Thái Lan Panpree Bahiddha-Nukara đã có chuyến thăm chính thức tới thủ đô Washington (Mỹ) và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Thái Lan Panpree Bahiddha-Nukara và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Ảnh: baoquocte.vn 

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thái Lan nêu rõ: "Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác theo Thông cáo về Liên minh và Đối tác Chiến lược, đặc biệt là về quốc phòng. Hai bên sẽ gặp nhau tại Đối thoại Chiến lược và Quốc phòng lần thứ 2 (2+2) tại Bangkok từ ngày 28-29/2 năm nay, và về tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, đặc biệt là thương mại và đầu tư cũng như nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu".

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thái Lan, các bên nhấn mạnh 190 năm hợp tác giữa hai nước, dựa trên các giá trị chung và lợi ích chung, cũng như tái khẳng định cam kết cùng nhau giải quyết các thách thức ở cấp khu vực và toàn cầu.

Tuyên bố có đoạn: "Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực, đặc biệt là bối cảnh địa chính trị và tình hình Myanmar. Phía Mỹ hoan nghênh những nỗ lực của Thái Lan nhằm xoa dịu tình hình, trong đó có sáng kiến nhân đạo của Thái Lan. Cuộc họp cũng thảo luận về những diễn biến ở các khu vực khác, bao gồm tình hình ở Israel, Ukraine và những nỗ lực giúp giải phóng con tin Thái Lan ở Gaza".

Trong quá trình đàm phán, Thái Lan cũng đã đề xuất ứng cử tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2027.

Thanh Bình (TTXVN)
Pháp tăng cường hợp tác quân sự với Armenia
Pháp tăng cường hợp tác quân sự với Armenia

Armenia, một đối tác quân sự truyền thống của Nga, đang hướng đến Pháp để hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN