Tên lửa siêu thanh Trung Quốc có thể 'vượt mặt' phòng không Mỹ

Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa đạn đạo siêu thanh mới của Trung Quốc có thể “vượt mặt” hệ thống phòng không Mỹ trong tương lai đồng thời tấn công chính xác các mục tiêu tại Nhật Bản và Ấn Độ.

Đánh giá này được đưa ra sau khi tờ The Diplomat (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ quân đội Mỹ cho rằng Trung Quốc vào cuối năm 2017 đã thử tên lửa DF-17 gắn trên phương tiện bay siêu thanh.

Tên lửa siêu thanh Trung Quốc có thể 'vượt mặt' phòng không Mỹ ảnh 1

Năm 2017, truyền hình Trung Quốc từng phát hình ảnh về thiết bị siêu thanh đặt trong một hầm gió. Ảnh: SCMP

Phương tiện bay siêu thanh này là máy bay không người lái, cơ động và có thể vượt qua tầng khí quyển Trái Đất với tốc độ đáng ngạc nhiên. Tờ The Diplomat cho biết tên lửa DF-17 được phóng thử tại Nội Mông và di chuyển được khoảng cách 1.400 km.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết Lực lượng Tên lửa của Trung Quốc đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên vào ngày 1/11/2017 và sau đó 2 tuần tiếp tục tiến hành cuộc thử nghiệm thứ hai.

Nguồn tin tình báo Mỹ đánh giá cả hai cuộc thử nghiệm của Trung Quốc đều đã thành công và dự kiến tên lửa DF-17 có thể “nhập ngũ” trong năm 2020.

Khi so sánh với hệ thống tên lửa đạn đạo, đầu đạn trên phương tiện bay siêu thanh có thể di chuyển ở vận tốc nhanh hơn và có đường bay khó phát hiện hơn. Điều này khiến các hệ thống phòng thủ không có đủ thời gian “ra tay” để ngăn chặn.

Nhà bình luận quân sự của đài truyền hình Phoenix (Hong Kong, Trung Quốc) Song Zhongping phân tích: Hệ thống phương tiện bay siêu thanh có thể được sử dụng với nhiều loại tên lửa đạn đạo, đơn cử như tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn ít nhất 5.500km.

Ông Song Zhongping đánh giá đó còn có thể là tên lửa DF-41 có phạm vi hoạt động 12.000 km, mang khả năng tấn công vào mọi vị trí của Mỹ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

Một nhà phân tích quân sự khác đưa ra ý kiến rằng phương tiện bay siêu thanh của Trung Quốc còn đánh bại được hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD).

Năm 2017, Mỹ đưa THAAD đến Hàn Quốc để đề phòng chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên nhưng Trung Quốc lại coi hệ thống này là mối đe dọa với mình.

Nhà phân tích quân sự tại Bắc Kinh Zhou Chenming đưa ý kiến cá nhân rằng phương tiện bay siêu thanh của Trung Quốc có thể tấn công mục tiêu nhanh và chính xác hơn với các căn cứ quân sự tại Nhật Bản và mục tiêu tại Ấn Độ đều nằm trong tầm bắn.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.