Tây Ban Nha giải cứu hơn 900 người tị nạn trên biển

Trong các ngày 15-16/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha thông báo đã giải cứu 933 người di cư trên biển Địa Trung Hải và đang chuẩn bị đón một tàu cứu hộ từ thiện bị từ chối cập cảng Italy và Malta.

Người di cư được cứu bởi Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha tới cảng Malaga (Tây Ban Nha) ngày 31/8/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của lực lượng này cho biết, trong số những người vừa được cứu có 507 người đi trên 59 thuyền cao su nhỏ ở eo Gibraltar. Cũng tại khu vực này, lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã phát hiện 4 thi thể người di cư. Những người tị nạn còn lại được cứu trên Biển Alboran, nằm giữa miền Đông Bắc Maroc và miền Đông Nam Tây Ban Nha.

Số người chạy trốn khỏi tình trạng nghèo nàn và xung đột ở quê hương di cư đến Tây Ban Nha bằng đường biển đã tăng gấp đôi trong năm 2017 và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay. Tình trạng này sẽ khiến nhập cư trở thành vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của Tây Ban Nha. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đề nghị tiếp nhận tàu cứu hộ Aquarius với 629 người di cư và cam kết cung cấp chăm sóc y tế miễn phí cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

TTXVN/Báo Tin tức
Tây Ban Nha cứu hơn 250 người di cư trên biển
Tây Ban Nha cứu hơn 250 người di cư trên biển

Nhà chức trách Tây Ban Nha ngày 17/11 biết các lực lượng chức năng đã cứu được 266 người di cư đang lênh đênh trên 24 chiếc thuyền ngoài khơi nước này trong hành trình vượt biển đến châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN