Tàu trinh sát Nga bị 3 xuồng cảm tử tấn công trên biển

Ngày 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu trinh sát Ivan Churs của Hải quân Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của ba xuồng cao tốc không người lái do quân đội Ukraine điều tới.

Theo đài RT, trong một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết con tàu Ivan Churs đã bị ba xuồng nói trên tấn công vào sáng sớm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, cách eo biển Bosporus khoảng 140km về phía Đông Bắc.

Người phát ngôn Konashenkov nói thêm: “Tất cả các xuồng của đối phương đã bị phá hủy bằng hỏa lực từ vũ khí trên tàu của Nga”.

Quân đội Nga đã chia sẻ đoạn video về vụ việc, cho thấy một chiếc xuồng cao tốc nhỏ, màu đen đang lao tới dưới làn đạn. Chiếc xuồng bị tấn công trực diện và phát nổ, để lại một cột khói đen trên mặt nước.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố (Nguồn: RT):

Vụ tấn công xảy ra khi tàu trinh sát Ivan Churs đang tuần tra khu vực gần các đường ống khí đốt tự nhiên TurkStream và Blue Stream. Nga đã thực hiện các cuộc tuần tra hải quân sau cuộc tấn công vào các đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022.

Trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra, Ukraine đã nhiều lần sử dụng xuồng không người lái trên biển để tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga. Cuộc tấn công mới nhất có tầm xa nhất. Trước đó, các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chiến đóng tại cảng Sevastopol trên Bán đảo Crimea. Tuy nhiên, các cuộc tấn công này không thành công khi các xuồng cao tốc không người lái bị phát hiện và phá hủy trong quá trình tiếp cận, hoặc bị mắc vào lưới bảo vệ của bến cảng.

Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công và cũng chưa bình luận gì về sự việc mới nhất với tàu Ivan Churs.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Ukraine thăm châu Phi
Ngoại trưởng Ukraine thăm châu Phi

Ngoại trưởng Ukraine hướng đến việc giành được sự ủng hộ cho xuất khẩu ngũ cốc của Kiev không bị gián đoạn qua Biển Đen và đảm bảo các cơ hội mới cho doanh nghiệp Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN