Tàu ngầm hạt nhân của cả Mỹ, Anh, Pháp ‘hội quân’ bất thường tại Scotland

Cuộc “hội ngộ” tàu ngầm đa quốc gia bất thường diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ, USS Indiana, trên sông Clyde, Scotland ngày 28/4. Ảnh: The Drive/Twitter

Theo tờ The Drive, căn cứ tàu ngầm chính của Hải quân Hoàng gia Anh ở Scotland dường như đang tổ chức một cuộc hội ngộ tàu ngầm đa quốc gia quy mô nhỏ.

Ngày 28/4, tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Hải quân Mỹ, USS Indiana được phát hiện đang đi về hướng Căn cứ Hải quân Clyde, Scotland. Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi một trong những tàu ngầm lớp Rubis của Hải quân Pháp, một tàu tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân khác, chưa rõ danh tính cụ thể, cũng được phát hiện đã đến khu vực này.

Không bên nào trong số các lực lượng hải quân liên quan, gồm Mỹ, Anh, Pháp công khai bất cứ điều gì cụ thể về cuộc hội tụ của các tàu ngầm này tại Clyde. Căn cứ này là nơi đóng quân của phần lớn lực lượng tàu ngầm thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, bao gồm cả tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Vanguard và tàu ngầm tấn công lớp Astute, cả hai đều chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm USS Indiana đến gần căn cứ tàu ngầm Clyde của Hải quân Hoàng gia Anh tại Scotland...
Chú thích ảnh
...giữa thời điểm tàu ngầm năng lượng hạt nhân Rubis của Pháp cũng được thấy xuất hiện trong khu vực này. Ảnh: The Drive/Twitter

Theo một báo cáo ngày 28/4 từ Tạp chí Quốc phòng Anh, chuyến dừng chân của tàu ngầm USS Indiana ở Clyde là để "tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Vương quốc Anh" và "thể hiện khả năng, sự linh hoạt của Mỹ, duy trì cam kết với các đồng minh NATO". Hồi tháng 1, tàu Indiana đã rời cảng nhà của mình tại Căn cứ Tàu ngầm Hải quân New London ở Connecticut để thực hiện “các hoạt động thường lệ" như thông báo của Hải quân Mỹ.

Các tàu ngầm lớp Virginia, cùng với các loại khác của Mỹ, thường xuyên dừng chân ở Clyde, một trong số ít các cảng của đồng minh ở châu Âu có khả năng tiếp nhận các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trong khi đó, các tàu ngầm lớp Rubis của Pháp đã từng ghé thăm căn cứ Hải quân Hoàng gia Anh trước đây, trong đó có một chiếc được phát hiện ở đó vào tháng 10/2021, nhưng sự hiện diện này hiếm khi xảy ra hơn nhiều. Có thông tin cho rằng chiếc tàu của Pháp đến thăm Clyde vào năm ngoái đã bị dỡ bỏ thiết bị sonar mảng kéo tại căn cứ Hải quân Hoàng gia Anh vì một lý do nào đó.

Việc tàu ngầm Mỹ và Pháp tới Cylde cùng thời điểm có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng hoạt động của lực lượng tàu ngầm trên toàn thế giới thường là những vấn đề tương đối bí mật, vì vậy các hoạt động công khai bất thường, chẳng hạn như việc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Pháp và Anh hiện đang có mặt tại Clyde, thường thu hút sự chú ý và được cho là một hình thức báo hiệu nào đó.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm USS Indiana của Mỹ xuất hiện gần căn cứ tàu ngầm Anh ở Clyde, Scotland. Ảnh: The Drive/Twitter

Ở châu Âu trong những năm gần đây, tàu ngầm Mỹ thường xuất hiện tại các địa điểm đáng chú ý, bao gồm trung tâm tàu ​​ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh ở Scotland và căn cứ của lực lượng này ở Gibraltar, cũng như ngoài khơi Na Uy, khi căng thẳng với Nga gia tăng.

Cuộc hội ngộ kể trên diễn ra vào thời điểm căng thẳng cực kỳ cao trong khu vực liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trước khi xung đột bùng phát, các tàu ngầm đã là một phần trong tín hiệu của Mỹ và NATO nhằm vào Moskva, trong đó có việc Hải quân Mỹ cố tình công khai sự hiện diện của tàu USS Georgia, một trong bốn tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio ở Đông Địa Trung Hải, gần đảo Síp.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio USS Georgia ngoài khơi đảo Síp vào tháng 1/2022. Ảnh: US Navy

Có những dấu hiệu cho thấy các hoạt động dưới biển kín đáo hơn của các thành viên NATO và Nga đã diễn ra kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra. Theo tờ Times, một số tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga được cho là đã tiến ra Bắc Đại Tây Dương sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đặt các lực lượng chiến lược vào tình trạng báo động đặc biệt hôm 27/2.

Hoạt động gia tăng của tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương đã thu hút sự chú ý của hải quân Mỹ và các nước NATO khác trong những năm gần đây. Hải quân Mỹ cũng đã triển khai Hạm đội 2 để đối phó với môi trường gia tăng mối đe dọa vào năm 2018 và nỗ lực tăng cường khả năng chống tàu ngầm của mình ở cả hai bờ Đại Tây Dương kể từ đó.

Bất kể lý do nào khiến tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ hội ngộ tàu lớp Rubis của Pháp tại căn cứ tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Anh ở Clyde, thì đây chắc chắn là một màn thể hiện đáng chú ý về khả năng tác chiến dưới biển của NATO tại thời điểm Châu Âu đang trải qua cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo The Drive)
Lựa chọn cho Ba Lan và Bulgaria sau khi bị Nga ngừng bán khí đốt
Lựa chọn cho Ba Lan và Bulgaria sau khi bị Nga ngừng bán khí đốt

Sau khi bị tập đoàn Gazprom của Nga đã ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên do không đồng ý trả tiền bằng đồng rúp, Ba Lan và Bulgaria phải tính tới một số lựa chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN