Tàu cao tốc chìm trong nước cho thấy điểm yếu của Nhật Bản trước thảm họa

Cơn bão mạnh nhất trong 6 thập niên Hagibis ập đến Nhật Bản vào 12/10 đã khiến nhiều ngôi nhà chìm trong bùn, cây cối đổ gãy, xe ô tô lật ngửa dập nát. Nhưng hình ảnh gây ám ảnh và cho thấy sự bất lực của hiện đại hóa đối với thảm họa thiên nhiên chính là tàu cao tốc hình viên đạn của Nhật Bản chìm trong nước.

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc của Nhật Bản chìm trong nước sau bão Hagibis. Ảnh: AP

Hàng loạt tàu cao tốc ngâm mình trong nước ngập ở Nagano, vùng núi phía Tây Bắc Tokyo. Điều này cho thấy sự tỉ mỉ kết hợp với năng lực công nghệ của Nhật Bản đôi khi chưa đủ sức để chống chọi được với biến đổi khí hậu.

Cơn bão Hagibis khiến 72 người thiệt mạng và 100 người bị thương tại Nagano, Fukushima, Miyagi và nhiều tỉnh miền Bắc, miền Trung Nhật Bản. Tổng cộng 10 tàu Shinkansen, mỗi chiếc có 12 toa, đã hư hỏng do ngập lụt.

Các chuyên gia cho biết họ vẫn lo lắng về mức độ an toàn tại quốc gia như Nhật Bản vốn thường phải đối mặt vớiđộng đất, sóng thần và phun trào núi lửa.

Giáo sư Toshitaka Katada tại Đại học Tokyo cho biết những dữ liệu mà Nhật Bản dựa vào để đánh giá về thời tiết thực chất được thu thập từ cách đây nhiều thập niên do vậy hoàn toàn lỗi thời.

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc ở Nagano "chịu trận" trước bão Hagibis. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đánh giá khi tình trạng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng thì chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản cần xem xét kỹ hơn về khả năng chuẩn bị đối phó.

Giám đốc Viện Môi trường Woods tại Đại học Stanford (Mỹ) Chris Field nhận định: “Điều quan trọng là hiểu và có động thái đối với những bằng chứng cho thấy các cơn bão đang ngày càng mạnh lên bởi biến đổi khí hậu, do vậy cần phải đầu tư vào phòng ngừa thảm họa”.

Ông Chris Field nhấn mạnh cần cải thiện hệ thống cảnh báo sớm, đưa người dân rời khỏi những khu vực tiềm ẩn rủi ro, xây đê chắn sóng lớn hơn…

Giáo sư Hiroaki Maruya tại Đại học Tohoku ở tỉnh Miyagi cho biết Nhật Bản đã xây dựng nhiều đập và bờ kè sau Chiến tranh Thế giới thứ hai nhưng việc nâng cấp những công trình này sẽ tốn kém và mất thời gian, có thể kéo dài trong nhiều thập niên.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo vệ người vô gia cư sau siêu bão Hagibis
Thủ tướng Nhật Bản cam kết bảo vệ người vô gia cư sau siêu bão Hagibis

Ngày 15/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ có hành động sau khi có thông tin phản ánh về trường hợp 2 người vô gia cư bị từ chối tiếp nhận tại một trung tâm lánh nạn của những người chịu ảnh hưởng của siêu bão Hagibis ở thủ đô Tokyo. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN