Tạp chí Pháp phải xin lỗi vì trang bìa liên tưởng Tổng thống Macron với Hitler

Tờ Le Monde của Pháp đã buộc phải xin lỗi vì số báo mới nhất có thiết kế bìa khiến người đọc liên tưởng Tổng thống Emmanuel Macron với trùm phát xít Hitler.

Chú thích ảnh
Bìa số mới nhất của tạp chí M thuộc Le Monde.

Le Monde cho biết bìa tạp chí M mới phát hành lấy cảm hứng từ tác phẩm của Nga đầu thế kỷ 20.

Bìa tạp chí in ảnh ông Macron trên nền đỏ và trắng với chữ M kiểu Gothic màu đen ngay phía sau.

Bìa này khá giống với thiết kế hình ảnh Hitler trên nền đen và trắng, đứng trước lá cờ đỏ và trắng của Đức quốc xã với dấu thập ngoặc màu đen.

Chú thích ảnh
Thiết kế khiến người đọc nhớ tới ảnh về Hitler (trái).

Tổng biên tập tạp chí M, ông Luc Bronner cho biết bìa tạp chí xuất bản ngày 29/12 này đã khiến một số độc giả chỉ trích. Ông nói: “Chúng tôi xin lỗi tất cả những ai bị sốc vì thiết kế đồ họa này”. 

Ông cũng nhắc lại rằng họa sĩ Lincoln Agnew của tạp chí M trước đây cũng từng thiết kế một số trang bìa tạp chí theo phong cách tương tự.

Chú thích ảnh
Một thiết kế tương tự của họa sĩ Lincoln Agnew.

Theo đài Sputnik (Nga), số tạp chí mới nhất được phát hành trong bối cảnh các cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng đã diễn ra trên khắp nước Pháp từ giữa tháng 11 tới nay. Biểu tình đã bước vào tuần thứ 7 liên tiếp. 

Ban đầu, người biểu tình xuống đường phản đối tăng thuế nhiên liệu nhưng các cuộc biểu tình đã chuyển thành phong trào rộng hơn nhằm vào chính sách của chính phủ, đòi Tổng thống Macron từ chức.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Phe Áo vàng biểu tình, đốt phá thâu đêm, tháp Eiffel chìm trong khói đen
Phe Áo vàng biểu tình, đốt phá thâu đêm, tháp Eiffel chìm trong khói đen

Đường phố thủ đô Paris của Pháp đêm 29/12 đã chìm trong khói lửa khi người biểu tình Áo vàng đốt cháy ô tô, khiến khói đen bốc lên ngùn ngụt bao trùm cả tháp Eiffel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN