Tấn công nhằm vào lực lượng an ninh ở Pakistan khiến 13 người thiệt mạng

Ngày 14/5, Quân đội Pakistan thông báo 13 người thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa các lực lượng bán quân sự Pakistan và các phiến quân.
Chú thích ảnh
Cảnh sát và binh sĩ Pakistan gác trên đường phố tại Bannu. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Đụng độ nổ ra khi phiến công tấn công một căn cứ của lực lượng bán quân sự, bắt giữ thành viên các gia đình binh lính làm con tin.

Quân đội Pakistan thông báo các phiến quân được trang bị nhiều vũ khí đã tấn công tổ hợp Frontier Corps ở Muslim Bagh, tỉnh Balochistan và bắt cóc 3 gia đình trong khu dân cư thuộc tổ hợp này.

Theo đơn vị phụ trách truyền thông của quân đội Pakistan (ISPR), giao tranh kéo dài từ đêm 12/5 đến sáng 13/5. Quân đội Pakistan cũng cho biết một chiến dịch giải phóng khu tổ hợp đã được tiến hành trong đó có chiến dịch giải cứu con tin. Toàn bộ 6 đối tượng xâm nhập cơ sở trên đã bị tiêu diệt trong khi phía lực lượng an ninh cũng tổn thất 6 người và 1 dân thường thiệt mạng.

Hiện chưa có lực lượng nào nhận thực hiện vụ tấn công. Nhóm phiến quân Baloch đã hoành hành tại tỉnh miền Tây Nam này từ nhiều thập niên qua, thường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Trong khi đó, một nhánh của lực lượng Taliban tại Pakistan cũng hoạt động tại khu vực này.

Các vụ tấn công tại Pakistan có dấu hiệu tăng lên kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền ở nước láng giềng Afghanistan năm 2021. Hồi tháng 1/2023, 1 đối tượng có liên hệ với nhánh Taliban ở Pakstan đã đánh bom liều chết tại 1 đền thờ bên trong khu tổ hợp cảnh sát ở thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan, khiến trên 80 cảnh sát thiệt mạng.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.