Sudan đối mặt dịch tả nghiêm trọng, ít nhất 120 người tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/7 cho biết đợt bùng phát dịch tả mới tại Sudan đã khiến 120 người tử vong và ghi nhận hơn 1.100 ca mắc kể từ tháng 5 tại các khu vực chiến sự bị cô lập.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc tả được điều trị tại trung tâm y tế ở Kosti, bang White Nile, Sudan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Sau hơn 3 năm xung đột giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF), hệ thống y tế nước này gần như tê liệt. Đây là đợt bùng phát dịch tả thứ ba liên tiếp trong vòng 3 năm, chỉ hai tháng sau khi đợt dịch trước đó được tuyên bố chấm dứt hồi tháng 3.

Theo số liệu của Chính phủ Sudan, đợt dịch trước từ tháng 7/2024 đến tháng 3/2026 đã ghi nhận hơn 124.400 ca mắc và 3.500 ca tử vong.

Trưởng đại diện WHO tại Sudan, ông Shible Sahbani cho biết, trước đây dịch tả thường bùng phát theo chu kỳ khoảng 3 năm một lần. Tuy nhiên, hiện nay quốc gia này đang phải đối mặt với các đợt dịch liên tiếp do xung đột kéo dài, hạn chế tiếp cận vùng dịch, thiếu vật tư y tế và thuốc men.

WHO cảnh báo số ca mắc có thể tăng mạnh trong những tuần tới khi Sudan bước vào mùa mưa. Hàng triệu người dân hiện không được tiếp cận nước sạch, trong khi mưa lớn tiếp tục cản trở hoạt động cứu trợ và y tế.

Chính phủ Sudan trong tuần này đã tuyên bố bùng phát dịch tại bang Tây Kordofan, khu vực nằm trên ranh giới kiểm soát giữa quân đội và lực lượng RSF. WHO cho biết dịch bệnh có dấu hiệu lan sang bang Bắc Kordofan lân cận, nơi đã ghi nhận gần 300 ca nghi mắc và 3 ca tử vong.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo lực lượng RSF đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố El-Obeid, thủ phủ bang Bắc Kordofan. Theo Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Liên hợp quốc Tom Fletcher, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy điện tại thành phố này đã làm gián đoạn nguồn cung điện và nước sạch, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm kịch nhân đạo.

Các tổ chức cứu trợ ước tính cuộc xung đột tại Sudan trong hơn 3 năm qua có thể đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. WHO cảnh báo nếu tình hình an ninh không được cải thiện và hoạt động viện trợ tiếp tục bị cản trở, dịch tả có nguy cơ lan rộng hơn nữa trong bối cảnh hệ thống y tế vốn đã kiệt quệ không còn đủ khả năng ứng phó.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".