Sức tàn phá của siêu bão Hagibis mạnh kỷ lục tại Nhật Bản

Siêu bão Hagibis mạnh nhất trong nhiều thập kỷ tại Nhật Bản tối 12/10 đã bắt đầu bằng những trận mưa lớn, gió giật kinh hoàng, gây thiệt hại về người và tài sản tại đất nước này.
Chú thích ảnh
Nước sông Isuzu tại Ise đục ngầu, cuồn cuộn chảy. Ảnh: Kyodo 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã đưa ra cảnh báo thiên tai khẩn cấp ở cấp độ 5. Đây là mức cao nhất trong thang cảnh báo 5 cấp độ sau khi Nhật Bản hứng lượng mưa kỷ lục do cơn bão số 19, có tên gọi quốc tế là Hagibis, gây ra. Đây là mức cảnh báo chưa từng có tại Nhật Bản trong hàng chục năm qua.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt tại Ise. Ảnh: Kyodo

Theo dự báo, Hagibis sẽ trút lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1958. Mưa bão tạo ra những cơn sóng lớn trên biển. Sẽ có những đợt sóng cao 13m tại khu vực Kanto, 11m Tohoku, 10m tại Kinki và Shigoku.

Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân hết sức chú ý tới tình trạng sạt lở đất, ngập lụt, gió mạnh và lốc xoáy.

Công ty Điện lực Tokyo cho biết một đường dây tải điện đã bị hư hại do mưa bão, gây mất điện trên diện rộng tại tỉnh Chiba.

Chú thích ảnh
Nhà dân, xe ô tô, cột điện... đều dễ dàng bị bão Hagibis thổi bay. Ảnh: Kyodo

Theo giới chức địa phương, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể một nam giới trong độ tuổi 50 trong ô tô bị lật gần một ngôi nhà bị phá hủy gần đó. Trong khi đó, 11 trường hợp bị thương khác cũng đã được ghi nhận tại một số địa phương trên cả nước.

Chú thích ảnh
Hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Haneda do bão. Ảnh: Kyodo
Chú thích ảnh
Các hoạt động giao thông đường sắt, hàng không đều tạm ngưng. Ảnh: Kyodo

Để giúp người nước ngoài phòng tránh siêu bão Hagibis, Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường dịch vụ thông tin bằng tiếng nước ngoài về cơn bão thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động và mạng xã hội. Bên cạnh đó, các sân bay lớn cũng huy động thêm nhân viên có khả năng ngoại ngữ.

Chú thích ảnh
Du khách đến xem giải đua Công thức 1 được sơ tán đến nơi an toàn ở Suzuka. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người dân Nhật Bản đổ xô đến siêu thị mua bình gas mini để sử dụng trong thời điểm bão tấn công. Ảnh: Kyodo
Chú thích ảnh
Các kệ hàng siêu thị trống trơn. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Đa số cửa hàng, quán ăn và hiệu thuốc đều treo biển đóng cửa chờ bão tan. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Xe cộ di chuyển khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão mạnh kỷ lục. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Sóng lớn cuốn rác thải, gỗ mục tràn vào bến cảng Kiho. Ảnh: AP
 
Chú thích ảnh
Khoảng 11.600 hộ gia đình ở Chiba đã bị mất điện, 200.000 người đã được khuyến cáo đi sơ tán. Ảnh: AFP
Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.