Sự thay đổi lớn trong quan hệ Anh - Mỹ

Các nhà ngoại giao kỳ cựu của Anh đều nhận định rằng mối quan hệ Anh – Mỹ đang thay đổi mạnh mẽ dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX, AFP/TTXVN

Theo trang The Guardian (Anh), ông David Manning, cựu đại sứ Anh tại Mỹ từ 2003 - 2007, mới đây đã chia sẻ với một ủy ban đặc biệt rằng mối quan hệ Anh - Mỹ đang trải qua một sự thay đổi căn bản và điều này không phải là một sự thay đổi tạm thời. Ông lập luận rằng sự khác biệt về giá trị và chính sách đang dần làm hai nước xa cách nhau, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin tình báo cấp cao. Ông Manning cũng bày tỏ lo ngại nền tảng của "mối quan hệ đặc biệt" – lòng tin và các giá trị chung – đang bị đe dọa.

Theo ông, mối quan hệ hiện nay giữa Anh với Mỹ, đặc biệt dưới thời của Tổng thống Trump, ngày càng khó dự đoán và không thể đảm bảo rằng các cam kết như hợp tác hạt nhân sẽ được duy trì. Ông cho rằng một số thỏa thuận quan trọng có thể bị đe dọa, chẳng hạn các cam kết trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cựu Đại sứ Nigel Sheinwald (đại sứ Anh tại Mỹ nhiệm kỳ 2007-2012) cũng chỉ ra rằng sự thay đổi lớn đang diễn ra ở Mỹ và lợi ích giữa hai quốc gia hiện nay không còn giống nhau như trước.

Ông Sheinwald nhận định chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đang khiến quan điểm và giá trị của Mỹ ngày càng khác biệt so với Anh, đặc biệt trong các vấn đề như Trung Đông, Iran, biến đổi khí hậu và quan hệ với Trung Quốc.

“Nước Mỹ thực sự đang thay đổi và giới lãnh đạo Mỹ cũng đã thay đổi. Thật khó để tìm ra một lĩnh vực hoặc khu vực địa lý cụ thể trong quan hệ quốc tế mà lợi ích của chúng ta thực sự hòa hợp với Mỹ”, ông lập luận.

Ông Peter Westmacott, đại sứ Anh từ 2012 đến 2016, cũng cảnh báo rằng Mỹ có thể đang rời bỏ châu Âu để xích lại với Nga, điều này là một mối lo ngại chiến lược lớn.

“Điều này rất đáng lo ngại. Chúng ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy trong suốt nhiều thập kỷ qua, và giờ đây chúng ta cần phải đối mặt với thực tế này, vì đó là vấn đề chiến lược quan trọng nhất”, ông nói.

Ông cho rằng mặc dù hiện tại Anh và các quốc gia châu Âu vẫn đang nỗ lực giải quyết các vấn đề ở Ukraine, nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga lại có sự khác biệt rõ rệt với các đối tác châu Âu. Ông bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ đang tìm cách chia thế giới thành ba “cường quốc lớn” – Trung Quốc, Nga và Mỹ – và đối xử với các quốc gia khác như những bên không quan trọng.

Bình luận của các nhà ngoại giao kỳ cựu đã phản ánh mối lo ngại về sự thay đổi trong mối quan hệ truyền thống giữa Anh và Mỹ. Giới chuyên gia cho rằng Anh cần phải thận trọng và có chiến lược đối ngoại linh hoạt trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng thay đổi.

Hải Vân/Báo Tin tức
Daily Mail: Lãnh đạo ba nước Anh, Pháp và Ukraine sắp sang Mỹ thúc đẩy kế hoạch hoà bình
Daily Mail: Lãnh đạo ba nước Anh, Pháp và Ukraine sắp sang Mỹ thúc đẩy kế hoạch hoà bình

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp đến Washington cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy một kế hoạch hòa bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN