Sóng thần xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản 

Ngày 1/1, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo một trận sóng thần cao 0,4 mét đã xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa thuộc Công ty Điện lực Tokyo ở tỉnh Niigata. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Ủy ban An ninh tỉnh Fukui cho biết trận động đất và sóng thần xảy ra cùng ngày đã không gây ra tình huống khẩn cấp nào tại các cơ sở hạt nhân của nhà máy này. 

Trước đó, một trận động đất độ lớn 7,6 đã xảy ra tại miền Trung Nhật Bản vào khoảng 4h10 chiều 1/1. Do ảnh hưởng của dư chấn, giới chức địa phương đã ban bố cảnh báo sóng thần đối với toàn bộ bờ biển phía Tây của Nhật Bản từ đảo Hokkaido phía Bắc đến đảo Kyushu phía Nam. Đặc biệt, cảnh báo sóng thần lớn có thể xuất hiện tại tỉnh Ishikawa.

Theo đài NHK, tại thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa đã quan sát được sóng thần cao 1,2 mét vào lúc 4h21 chiều cùng ngày. Tại thành phố Toyama thuộc tỉnh Toyama cũng ghi nhận sóng thần cao 80 cm vào lúc 4h35.  

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 9 trận động đất với độ lớn từ 4,3 đến 7,6 đã xảy ra tại khu vực tỉnh Ishikawa và Niigata.

Theo các chuyên gia, sóng thần sẽ liên tục tấn công bờ biển và có thể dâng cao hơn nữa.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii (Mỹ) cảnh báo cơn địa chấn này có thể gây sóng thần cao 5 mét trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn dọc theo bờ biển Nhật Bản. 

Người dân sống tại những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đã được lệnh sơ tán ngay lập tức. Chính phủ cũng yêu cầu người dân ở vùng ven biển luôn giữ cảnh giác, di chuyển đến vùng đất cao hơn và tránh xa bờ biển. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.