Sôi động thị trường nhà đất tại khu vực biên giới Trung Quốc - Triều Tiên

Với sự tan băng ngoại giao trên Bán đảo Triều Tiên cùng Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử đã mang lại những cơ hội kinh tế không thế ngờ đến tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, nơi đang chứng kiến sự nhộn nhịp của thị trường bất động sản.
Sôi động thị trường nhà đất tại khu vực biên giới Trung Quốc - Triều Tiên ảnh 1

Cây cầu nối khu vực Đan Đông của  tỉnh Liêu Ninh, Tây Bắc Trung Quốc và Sinuiju của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Thành phố Đan Đông (Dandong) của tỉnh Liêu Ninh, Tây Bắc Trung Quốc, là nơi kết nối giao thương giữa hai nước. Thành phố này trở nên vắng vẻ kể từ khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau loạt vụ thử tên lửa tầm cao và thử hạt nhân hồi năm ngoái. Các lệnh trừng phạt đó gây tác động đến hoạt động mua bán hải sản, may mặc và thương mại hàng hóa khác giữa hai nước, đồng thời khiến nhiều lao động Triều Tiên phải rời bỏ các nhà máy Trung Quốc do sản xuất đình trệ. 

Tuy nhiên, khác với vài tháng trước khi tình hình Bán đảo Triều Tiên căng thẳng bên bờ vực chiến tranh, trong vài tuần trở lại đây, Đan Đông chứng kiến giá nhà đất tăng vụt, kèm theo nhu cầu bất động sản cũng tăng sau những động thái ngoại giao đầy tích cực như cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hay hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra.

Giám đốc điều hành công ty bất động sản Aijia, Li Xinyu cho biết trong hai tuần qua, số người tiếp cận dịch vụ tư vấn của công ty này đã tăng vọt, với khoảng 20 cuộc gọi mỗi ngày và khoảng 10 lượt người đến hỏi mua nhà đất. Theo ông, giá bất động sản tại thành phố này đã tăng trung bình từ 20% đến 30% chỉ trong nửa tháng qua. Ông nhận định phần lớn nhu cầu mua nhà đất là để đầu tư, bởi nhiều người kỳ vọng Triều Tiên sẽ mở cửa sau tín hiệu tích cực trong quan hệ với Hàn Quốc.

Theo số liệu do Văn phòng đăng ký nhà đất Đan Đông công bố ngày 26/4, một ngày trước Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, vài ngày gần đây cơ quan này tiếp nhận hơn 260 đơn giao dịch bất động sản, vượt quá năng suất hàng ngày. Điều này trái với thị trường hồi tháng 3 trước đó khi giá nhà đất tại Đan Đông giảm 3,7%  so với cùng kỳ năm ngoái. Với bầu không khí tích cực như hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên, các nhà đầu cơ bất động sản hy vọng rằng thị trường nhà đất tại Đan Đông sẽ nhộn nhịp hơn nữa.

Tuy nhiên, chừng nào các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên vẫn còn hiệu lực, các doanh nghiệp Trung Quốc không có nhiều hy vọng khôi phục lại các dự án đầu tư tại các nhà máy hay hoạt động khai mỏ tại Đan Đông. Giám đốc Viện nghiên cứu Biên giới thuộc Học viện Khoa học xã hội Liêu Ninh (Trung Quốc), Lu Chao cho rằng vẫn còn quá sớm đề nói về sự phục hồi hoạt động đầu tư tại Đan Đông cho tới khi HĐBA LHQ giảm thiểu hoặc dỡ bỏ trừng phạt đối với quốc gia Đông Bắc Á này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.