Số vụ xét xử các phần tử khủng bố tại Anh cao kỷ lục

Số phần tử khủng bố bị đưa ra xét xử tại Anh đã tăng lên mức cao nhất trong gần 10 năm. Đây là số liệu của Bộ Nội vụ Anh công bố ngày 13/9.
Chú thích ảnh
Các nhà điều tra pháp y làm việc bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ở Westminster, Luân Đôn, Anh sau một vụ khủng bố. Ảnh: REUTERS

Theo thống kê của bộ này, tổng cộng 100 đối tượng đã được đưa ra xét xử trong thời gian 12 tháng tính đến ngày 30/6 vừa qua, tăng 39% so với năm trước. Trong số này, 90 đối tượng đã bị kết án, đây cũng là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập số liệu năm 2009.

Trong khi đó, số vụ bắt giữ liên quan đến khủng bố đã giảm 22% từ 449 xuống 351 vụ, lý do là tháng 3 năm ngoái có đợt cao điểm bắt giữ sau 5 vụ tấn công khủng bố. Ngoài ra, số vụ điều tra đang tiến hành đã vượt 650 vụ, mức cao kỷ lục. Các yêu cầu khống chế khủng bố đã tăng trên 30% kể từ đầu năm 2017.

Cảnh sát Anh cảnh báo mối đe dọa khủng bố đối với nước này vẫn nghiêm trọng mặc dù số đối tượng bị bắt giữ giảm.

Quan chức Bộ Nội vụ Dean Haydon nhấn mạnh: "Chúng ta có thể thấy số vụ bắt giữ giảm trong 12 tháng qua, nhưng cần phải nhìn nhận số liệu này trong bối cảnh chúng ta đã ngăn chặn 13 âm mưu liên quan đến phần tử cực đoan Hồi giao và 4 âm mưu của các phần tử cánh hữu cực đoan từ tháng 3/2017, do đó, chắc chắn số liệu này không thể hiện mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố mà chúng ta phải đối mặt đã giảm".

Theo ông Haydon, con số kỷ lục các đối tượng bị đưa ra xét xử trên, cũng như số vụ bắt giữ giảm chỉ cho thấy nỗ lực của các lực lượng cảnh sát và an ninh bảo vệ người dân và đưa tội ác ra trước công lý.

Ngày 22/3/2017, một vụ khủng bố xảy ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Đây được coi là vụ khủng bố lớn nhất ở London kể từ sau vụ đánh bom liều chết làm 52 người thiệt mạng hồi tháng 7/2005.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ, ngày 24/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba nước đề xuất cơ chế 'phanh khẩn cấp' đối với luật mới của EU

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã kêu gọi thiết lập cơ chế “phanh khẩn cấp”, cho phép các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngăn chặn những dự luật mới mà họ cho là tạo ra gánh nặng quá mức đối với các quốc gia và doanh nghiệp trong khối.

 'Phép thử' năng lực ứng phó chung

'Phép thử' năng lực ứng phó chung

Những đám cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang đẩy khói mù độc hại vượt biên giới, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng không khí tại Malaysia, Singapore, Philippines và một số khu vực lân cận.

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, cuộc sống của khoảng 2 triệu người Palestine tại Dải Gaza vẫn chưa trở lại bình thường.