Sơ tán khẩn cấp 7,3 triệu dân trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Hagibis

Tiếp tục cập thông tin về siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản chiều tối nay (12/10 - giờ địa phương), hãng tin Pháp AFP cho biết đã có ít nhất hai người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nghiêm trọng, do bão.

Trong khi đó, cơ quan chức năng yêu cầu sơ tán khẩn cấp khoảng 7,3 triệu người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Chính quyền các địa phương đã ban bố cảnh báo thiên tai cấp cao nhất, yêu cầu người dân đề cao cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt và lở đất do mưa lớn xối xả được miêu tả là "chưa từng có". 

Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá sau khi siêu bão Hagibis tràn qua tỉnh Chiba, gần Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/10. Ảnh: THX/TTXVN

Trước khi đổ bộ vào đất liền, siêu bão Hagibis đã gây ra nhiều gián đoạn trong hoạt động thường nhật của người dân Nhật Bản. Giải đua xe Công thức Một tại Nhật Bản và hai trận đấu trong khuôn khổ giải Vô địch Bóng bầu dục thế giới đã buộc phải hủy. Hãng hàng không Airline ANA Holdings cũng thông báo hủy tất cả các chuyến bay nội địa đi và khởi hành từ hai sân bay chính ở Tokyo từ chiều 11/10.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Hagibis mang theo lượng mưa lớn chưa từng có, dự báo có thể lên tới 1.000 mm tại một số địa phương, tiểm nguy cơ lở đất và lũ lụt nghiêm trọng, có thể đe dọa tới tính mạng người dân. Ngoài ra, bão đã gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 180.000 người.

Bão Hagibis được dự báo sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Tokyo, và 6 tỉnh gồm Gunma, Saitama, Kanagawa, Yamanashi, Nagano và Shizuoka. Ngoài ra, tỉnh Chiba gần Tokyo cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão này. JMA dự báo tới trưa 13/10, bão Hagibis có thể trút lượng mưa 500 mm xuống Tokyo. 

Để giúp người nước ngoài phòng tránh siêu bão Hagibis, Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường dịch vụ thông tin bằng tiếng nước ngoài về cơn bão thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động và mạng xã hội. Ngoài ra, các sân bay lớn cũng huy động thêm các nhân viên có khả năng ngoại ngữ. Các trung tâm thông tin du lịch trên cả nước cũng đang lắp đặt nguồn điện và thiết bị sạc điện thoại di động trong trường hợp khẩn cấp. Nhiều cửa hàng trong và quanh Tokyo đều đã đóng cửa, người dân đổ xô tích trữ lương thực, nước và nhu yếu phẩm cần thiết. Hai hãng sản xuất ô tô Toyota và Honda đều ngừng hoạt động tại các nhà máy trong ngày 12/10.

Riêng tại thủ đô Tokyo, chính quyền thành phố đã bố trí nơi trú ẩn tạm thời tại tòa nhà Tokyo Bunka Kaikan ở quận Taito cho các du khách nước ngoài đang mắc kẹt do hệ thống giao thông bị gián đoạn. Tòa nhà dự kiến sẽ mở cửa từ 13h ngày 12/10 tới 9h sáng 13/10. Tuy nhiên, thời gian mở cửa có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bão.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.