Sinh viên tại Đại học Harvard ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Số liệu công bố ngày 17/7 cho thấy 7.930 sinh viên Mỹ đã nộp đơn vào các khóa học đại học tại Anh vào mùa Thu này, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất kể từ khi số liệu được thống kê vào năm 2006. Đại học St Andrews (Scotland), nơi sinh viên Mỹ chiếm khoảng 10% tổng số sinh viên nước ngoài tại Anh, ghi nhận số đơn từ Mỹ tăng 14%, tập trung vào các ngành khoa học xã hội như kinh tế và quan hệ quốc tế.
Theo UCAS, tổng số đơn từ sinh viên quốc tế tăng 2,2% so với năm trước. Enroly - nền tảng được một nửa số trường đại học Anh sử dụng để quản lý tuyển sinh quốc tế, cho biết, số sinh viên Mỹ đặt cọc giữ chỗ tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung, mức đặt cọc tăng 18% đối với sinh viên đại học và 30% ở bậc sau đại học.
Các chuyên gia nhận định xu hướng này phản ánh sự lo ngại của sinh viên Mỹ trước các chính sách của chính quyền Trump đối với giáo dục đại học, với các trường đại học hàng đầu như Harvard và Columbia là tâm điểm của cuộc tranh cãi về ngân sách liên bang và tự do học thuật.
Ông Mark Bennett, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Keystone Education Group, cho rằng việc Chính phủ Mỹ đe dọa cắt ngân sách và thu hồi thị thực du học khiến sinh viên Mỹ không muốn học trong nước và tìm kiếm cơ hội ở nơi khác, đặc biệt tại Anh. Bà Cara Skikne tại tổ chức cung cấp dữ liệu giáo dục đại học Studyportals, cho biết các trường đại học toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh để thu hút những sinh viên cảm thấy không được chào đón tại Mỹ, trong đó có nhiều sinh viên Mỹ.
Giám đốc điều hành Enroly, ông Jeffery Williams, cho biết hoạt động tuyển sinh quốc tế tại Anh đang phục hồi bất chấp bất ổn toàn cầu, với việc Anh được xem là lựa chọn đáng tin cậy hơn so với Mỹ, Canada hay Australia. Tuy nhiên, số liệu chính thức về đơn xin thị thực du học cho thấy số lượng tuyển sinh sinh viên quốc tế vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục.
Tình trạng thiếu hụt ngân sách tại các trường đại học ở Anh đã gây ra làn sóng sa thải và đóng cửa các khóa học trong năm qua, dẫn đến một cuộc đánh giá kêu gọi cải cách về nguồn tài trợ và quy định của ngành. Vào đầu năm nay, chính phủ Anh lần đầu tiên kể từ năm 2017 tăng học phí trong nước và đề ra kế hoạch đánh thuế đối với thu nhập từ học phí của sinh viên quốc tế. Một cuộc cải cách giáo dục đại học sâu rộng hơn dự kiến sẽ được công bố trong Sách trắng về kỹ năng sắp tới.