Số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran vượt 100.000 ca

Bộ Y tế Iran ngày 19/8 cho biết nước này đã ghi nhận trên 100.000 ca tử vong vì COVID-19 trong tổng số hơn 4 triệu ca nhiễm bệnh.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19 tại Trung Đông, phải đối diện với làn sóng lây nhiễm thứ 5, với mức độ chết chóc mạnh hơn do sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin tại nước này trung bình cứ 2 phút có một người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2. Giới chức chính quyền cảnh báo số ca mắc và tử vong có thể còn tănng trong tháng Lễ Muharram (Lễ đón năm mới) của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 9/8.

Trong ngày 19/8, Iran ghi nhận 31.266 can nhiễm mới và 564 ca tử vong vì COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này từ thời điểm dịch bùng phát lên lần lượt 4.587.683 ca và 100.255 ca.

Trước tình hình dịch bùng phát mạnh, giới chức Iran đã triển khai một loạt các biện pháp về hạn chế nhằm kiểm soát lây lan, như cho đóng cửa toàn bộ các doanh nghiệp không thuộc diện thiết yếu, cơ quan, văn phòng làm việc  công quyền cho đến ngày 21/8. Lệnh cấm di chuyển trên phạm vi toàn quốc cũng được duy trì đến ngày 27/8. Xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia ngày 18/8, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cho rằng COVID-19 là thách thức số một hiện nay của Iran, nhưng hoàn toàn có thể xử lý được vấn nạn này trong từ 2-3 tháng nếu người dân tuân thủ các biện pháp y tế phòng dịch.

Hiện mới chỉ có 5% người trên tổng số 83 triệu người Iran tiêm vaccine đủ liều. Giới chức nước này khẳng định lệnh cấm vận của phương Tây là nguyên nhân khiến chiến dịch tiêm chủng bị chậm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Al-Monitor)
COVID-19 tới 6h sáng 16/8: Iran, Nhật Bản báo động ca nhiễm mới; Israel tăng vọt bệnh nhân nặng
COVID-19 tới 6h sáng 16/8: Iran, Nhật Bản báo động ca nhiễm mới; Israel tăng vọt bệnh nhân nặng

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 460.000 ca bệnh COVID-19 và 7.851 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã lên tới gần 208 triệu ca; Iran đứng đầu thế giới ca nhiễm mới trong khi Israel tăng vọt bệnh nhân nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN