Số ca tử vong do COVID ở Anh vượt 11.000 người

Theo số liệu cập nhật, đến ngày 13/4, số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Vương quốc Anh đã vượt con số 11.000 người, sau khi ghi nhận thêm 717 ca mới, nâng tổng số ca tử vong lên 11.392 người.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào bệnh viện St Thomas ở London, Anh ngày 1/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu mới nhất trên đã khiến Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới và một cố vấn khoa học cấp cao của Chính phủ Anh cảnh báo nước này có nguy cơ trở thành nước bị tác động mạnh nhất châu Âu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh có thể giảm 30% trong quý này vì các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19. Theo ông Sunak, có rất ít hy vọng rằng các hạn chế sẽ sớm được dỡ bỏ.

Bích Liên (TTXVN)
GDP của Anh có thể suy giảm tới 30% do đại dịch COVID-19
GDP của Anh có thể suy giảm tới 30% do đại dịch COVID-19

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh có thể giảm tới 30% trong quý II/2020 do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN