Số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt ngưỡng 21.000

Ngày 14/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Nga cho biết tính đến trưa 14/4, trong vòng 24 giờ qua tại nước này ghi nhận 2.774 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng cao kỷ lục tính trong 1 ngày. Tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước hiện là 21.102 người.

Chú thích ảnh
Phun khử trùng đường phố nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 12/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong 24h qua đã có thêm 22 người tử vong do COVID-19, đưa tổng số trường hợp không qua khỏi lên 170. Trong khi đó, nước này cũng ghi nhận thêm 224 người hồi phục, đưa tổng số người khỏi bệnh lên con số 1.694.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương ghi nhận số người nhiễm virus SARS-COV-2 nhiều nhất với 1.489 trường hợp trong một ngày qua, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở thành phố này lên 13.002 người, trong số này 1.016 người đã khỏi bệnh, 95 người tử vong. Các địa phương tiếp theo ghi nhận số người nhiễm virus  SARS-COV-2 trong 24 giờ qua gồm có tỉnh Moskva - 460 trường hợp; thành phố St. Petersburrg – 121; Cộng hòa Komi – 97 và tỉnh Nizhny Novgorod - 68.

Trong 2 ngày từ 11-12/4, thủ đô Moskva đã lập biên bản 5.000 trường hợp vi phạm quy định tự cách ly. Theo quy định, các trường hợp vi phạm này bị phạt ít nhất 4.000 rubble (54 USD).

Cùng ngày, Văn phòng báo chí Bộ Y tế Ukraine dẫn số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết tính đến 9h sáng 14/4, nước này đã ghi nhận thêm 270 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.372 trường hợp, trong đó có 98 người tử vong và có 119 bệnh nhân đã hồi phục. Các địa phương ghi nhận số người mắc cao nhất lần lượt là thủ đô Kiev 551 ca; tỉnh Chernivtsi - 546 ca; tỉnh Ivano-Frankivsk - 332 ca...

Trong một diễn biến khác, Phủ Tổng thống Kyrgyzstan cho hay nước này cùng ngày đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia đến ngày 30/4, vốn đã được áp đặt tại 2 thành phố lớn và nhiều quận do sự bùng phát dịch. Cho đến nay, quốc gia Trung Á có đường biên giới với Trung Quốc này đã ghi nhận 430 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, và đã áp đặt tình trạng phong tỏa và giới nghiêm tại thủ đô Bishkek.

Cũng trong ngày 14/4, Chính phủ Ba Lan cho biết nước này sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa được áp đặt nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ ngày 19/4 tới, bắt đầu với việc dỡ bỏ các hạn chế đối với các cửa hàng, trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống qua đường bưu điện vào ngày 10/5 tới.

Phát biểu trên đài phát thanh RMF FM, ông Szumowski nêu rõ: "Từ ngày 19/4 tới, chúng ta sẽ từng bước bắt đầu khôi phục các hoạt động kinh tế".

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Piotr Muller cho biết nước này có thể bước đầu sẽ dỡ bỏ việc hạn chế đối với các cửa hàng khi nới lỏng các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chính phủ sẽ đưa ra quyết định về việc dỡ bỏ thêm các hạn chế trong ngày 15 hoặc 16/4.

Tuần trước, giới chức Ba Lan đã kéo dài lệnh phong tỏa đối với các trường học cho tới ngày 26/4 và các doanh nghiệp tới ngày 19/4. Các hạn chế đối với giao thông hàng không và đường sắt cũng được kéo dài. Ba Lan vẫn duy trì việc đóng cửa biên giới tới ngày 3/5. Tính tới ngày 13/4, Ba Lan đã ghi nhận 6.934 ca mắc COVID-19 với 245 trường hợp tử vong.

Tại Anh, Bộ trưởng Lương hưu và Việc làm Anh Therese Coffey cho biết nước này đã tiếp nhận khoảng 1,4 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa đang làm tê liệt hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu Heathrow của Anh dự báo nhu cầu di chuyển của hành khách sẽ lao dốc hơn 90% trong tháng 4, do các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Trong tháng 3, sân bay Heathrow cho biết số lượng hành khách đã giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái, với phần lớn là các công dân Anh trở về nước. Sân bay này cho biết hiện chỉ sử dụng một trong 2 đường băng, trong khi các chuyến bay vận chuyển hàng hóa vẫn được khai thác.

Duy Trinh - Phương Oanh (TTXVN)
Nga cảnh giác cao độ với dịch COVID-19
Nga cảnh giác cao độ với dịch COVID-19

Vài tuần tới đây sẽ là thời điểm mang tính quyết định đối với cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Nga, do đó các cơ quan chức năng cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó với những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Đây là chỉ thị quyết liệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp chính phủ trực tuyến ngày 13/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN