Siêu bão Mangkhut gây lở đất ở Philippines, 30 người chết

Một cảnh sát Philippines ngày 16/9 cho biết ít nhất 30 người, phần lớn là thợ đào vàng, đã chết sau khi bị mắc kẹt trong một trận lở đất ở miền bắc nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở đất. Ảnh: Rappler

Nhân viên cứu hộ đã đưa được thi thể của 30 trong số ít nhất 40 người bị mắc kẹt ra khỏi đống đất đá.

Sĩ quan cảnh sát Pelita Tacio cho hãng tin AP biết: Một phần sườn núi đã sạt lở xuống khu nhà ở của các thợ đào vàng nằm ở ngôi làng xa xôi thuộc thị trấn Itogon, tỉnh Benguet.

Nguyên nhân lở đất là do mưa to gió lớn mà siêu bão Mangkhut gây ra ở khu vực mỏ vàng này.

Trước đó, bão Mangkhut đã khiến ít nhất 30 người chết khi quét qua Philippines ngày 15/9.

Mangkhut được coi là cơn bão mạnh nhất năm 2018 với sức gió lên tới 177km/h.

5 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Hơn 100.000 người phải sơ tán tới nơi ở tạm.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Sập mỏ đá quí khiến hàng chục người thiệt mạng
Sập mỏ đá quí khiến hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng do sập mỏ ngọc bích tại miền Bắc Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN