Séc: Kết quả bầu cử tổng thống tác động tới việc thành lập chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, kết quả vòng hai cuộc bầu cử tổng thống CH Séc, diễn ra trong các ngày 26 và 27/1, tác động lớn tới tiến trình hình thành chính phủ mới ở nước này.

Áp phích tranh cử trên đường phố Praha – ứng cử viên Miloš Zeman.

Nhà phân tích chính trị Petr Honzejk nói trên sóng Đài Phát thanh Séc rằng, đương kim Tổng thống Milos Zeman đã hứa trao cho Thủ tướng Andrej Babis cơ hội lần thứ hai để thành lập chính phủ mới tại CH Séc. Trong khi đó ứng cử viên tống thống khác, Giáo sư Jiri Drahos sẽ không làm như vậy nếu ông đắc cử.

Thủ tướng Babis dĩ nhiên là ủng hộ Tổng thống Milos Zeman ở lại Lâu đài Praha. Thủ tướng thậm chí còn "mách nước" cho ông Zeman bằng lời kêu gọi trên kênh truyền hình Prima rằng ông nên tuyên bố rõ ràng không ủng hộ CH Séc chuyển hướng sang phía Đông và ông thăm Nga, Trung Quốc chỉ với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp Séc làm ăn ở thị trường hai nước này.

Giáo sư, nhà nghiên cứu chính trị Jiri Priban khẳng định: "Ông Andrej Babis và ông Milos Zeman tạo ra cặp xe song mã và chắc gì họ sẽ phá vỡ điều này do người nọ công khai khuyên nhủ người kia. Babis không thể đơn giản bỏ rơi Zeman hai tuần trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống bởi ông bị ràng buộc bởi những tham vọng chính trị mà nếu ông Jiri Drahos đắc cử thì sẽ chịu một đòn rất mạnh. Ông Drahos đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không bổ nhiệm vào chức thủ tướng các nhân vật đã bị truy tố hình sự mà ông Babis là một người như vậy".

Trong trường hợp ông Jiri Drahos thắng cử trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống thì trước ngày 8/3, thời điểm vị nguyên thủ quốc gia nhậm chức ở Lâu đài Praha, thủ tướng mới phải có được sự ủng hộ của 101 đại biểu trong Hạ viện. Nếu ông Babis không làm được điều này thì sẽ bị truất quyền đứng đầu chính phủ.

Đương kim Tổng thống Milos Zeman tại vòng hai của cuộc bầu cử rất khó tìm thêm sự ủng hộ từ phía các cử tri đã đi bỏ phiếu. Còn ông Jiri Drahos cũng không chắc có nhận được phiếu bầu từ phía những người đã bầu cho các ứng cử viên khác thất bại ở vòng một.

Áp phích tranh cử của ông Jiri Drahos.

Theo ông Petr Honzejk, trong vòng hai tuần, ông Zeman sẽ huy động hết sức lực để truyền động lực cho các cử tri "lười không đi bỏ phiếu ở vòng một". Ông hy vọng ở vòng hai họ sẽ đến các điểm bỏ phiếu và bầu cho ông. Xét bức cảnh toàn cảnh của CH Séc thì ông Zeman có nhiều cơ hội bởi vì tại các tỉnh vốn là "hậu cứ" của ông Zeman số người không đi bỏ phiếu lại cao. Ngược lại, thủ đô Praha có tỷ lệ đi bầu cao – 67%, thì lại không bỏ phiếu cho ông Zeman mà ủng hộ ông Drahos. Số cử tri tiềm ẩn của ông Zeman sẽ vào khoảng 100.000 – 300.000 người. Nếu trong các cuộc tranh luận tay đôi trên truyền hình ông Zeman thuyết phục được những người ủng hộ chịu khó đi bỏ phiếu thì về mặt lý thuyết ông sẽ làm tổng thống một nhiệm kỳ nữa.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng Median thực thiện thì những người ủng hộ ông Zeman chủ yếu là người có trình độ trung học phổ thông, thu nhập thấp và những người về hưu. Trong khi các cử tri của ông Drahos có trình độ và thu nhập cao hơn. Trong số 6 ứng cử viên thất bại ở vòng một có 5 người dành sự ủng hộ cho ông Drahos trong khi chỉ một người quay sang ủng hộ ông Zeman.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo các cử tri sẽ làm theo các chính khách mà họ đã ủng hộ trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống. Điều đáng lưu ý là có tới 20% số người đã đi bỏ phiếu trong các ngày 12 và 13/1 nói rằng họ sẽ không đi bầu lần nữa vào các ngày 26 và 27/1. Tỷ lệ đi bầu thấp rõ ràng là bất lợi cho ông Drahos. Ông khó mà thu được nhiều lá phiếu từ các cử tri đã bầu cho các ứng cử viên phải dừng chân ở vòng một.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Séc trục xuất người phụ nữ 'khủng bố tinh thần' Tổng thống Zeman
Séc trục xuất người phụ nữ 'khủng bố tinh thần' Tổng thống Zeman

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, ngày 14/1, CH Séc quyết định trục xuất Angelina Dias, 27 tuổi, thành viên của phong trào Femen (Ukraine), người đã có hành động xúc phạm Tổng thống Milos Zeman tại cuộc bầu cử tổng thống ngày 12/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN