Rơi trực thăng chở Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines

Cảnh sát Philippines cho hay, ngày 5/3, một trực thăng chở Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia nước này, Tướng Archie Gamboa đã bị rơi trong lúc cất cánh ở tỉnh Laguna, phía Nam thủ đô Manila.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay trực thăng chở các quan chức cảnh sát Philippines tại thị trấn San Pedro, tỉnh Laguna, ngày 5/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin điện tử Rappler dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết ông Gamboa và 7 quan chức khác đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Ông Gamboa bị thương nhẹ, nhưng 2 tướng cảnh sát khác "đang trong tình trạng nguy kịch".

Các quan chức trên đã tới tỉnh Laguna để tham dự một hội nghị cũng ở tỉnh này.

Theo cảnh sát, tai nạn xảy ra do trực thăng bị vướng phải đường dây điện cao thế lúc cất cánh và bốc cháy.

Đặng Ánh (TTXVN)
Trực thăng của quân đội Croatia gặp nạn 
Trực thăng của quân đội Croatia gặp nạn 

Ngày 27/1, Bộ Quốc phòng Croatia xác nhận một trực thăng quân sự Kiowa OH-58D của nước này đã rơi xuống Biển Adriatic ở khu vực giữa đảo Zablace và đảo Zlarin thuộc quần đảo Sibenik. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN