Rơi máy bay quân sự tại Pakistan, hàng chục người thương vong

Rạng sáng 30/7, một máy bay quân sự cỡ nhỏ của Pakistan đã gặp nạn và rơi xuống một khu vực dân cư gần thành phố Rawalpindi, khiến ít nhất 12 người, trong đó có 2 phi công, thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Pakistan làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay quân sự gần thành phố Rawalpindi ngày 30/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Pakistan cho hay có 5 binh sĩ trong số nạn nhân nói trên.

Theo lực lượng cứu hộ, thương vong có thể tăng lên do có nhiều nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Quân đội Pakistan không tiết lộ nguyên nhân của vụ việc, mà chỉ nói rằng một máy bay quân sự khác đang tiến hành bay huấn luyện thường kỳ khi chiếc máy bay gặp nạn rơi xuống ngôi làng Mora Kalu, ngoại ô thành phố Rawalpindi.

Những hình ảnh đầu tiên phát trên truyền hình cho thấy có hỏa hoạn lớn tại khu vực dân cư nói trên. 

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia cho biết chính quyền sở tại đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các bệnh viện. Theo cơ quan này, ngoài những người thiệt mạng, còn có khoảng 20 người bị thương trong vụ rơi máy bay. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Phương Hồ (TTXVN)
Rơi máy bay quân sự, hai phi công hy sinh
Rơi máy bay quân sự, hai phi công hy sinh

Khoảng 9 giờ ngày 14/6, một máy bay của Trường Sĩ quan không quân (đóng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trong quá trình bay huấn luyện, đã rơi tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 30 km về hướng Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN