Reuters: Nga đặt điều kiện để tiến hành ngừng bắn với Ukraine

Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ quan chức cấp cao Ukraine cho biết tại cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul ngày 16/5, phía Nga đã đặt điều kiện để tiến hành việc ngừng bắn với Kiev.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (giữa) chủ trì cuộc họp giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 16/5/2025. Ảnh: BBC/TTXVN

Theo đó, phái đoàn Nga đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi tất cả các khu vực mà Moskva đã tuyên bố chủ quyền. Nguồn tin từ Ukraine của Reuters nói rõ, các nhà đàm phán của Moskva đã yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi các vùng Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk ở phía Đông Ukraine và với lệnh ngừng bắn chỉ có hiệu lực sau đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối đưa ra bình luận về các điều khoản mà phía Nga đã đưa ra trong cuộc hòa đàm ngày 16/5 tại Thổ Nhĩ Kỳ - cuộc đàm phán lần đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 3/2022, vài tuần sau khi xung đột nổ ra. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán nên được tiến hành "hoàn toàn kín đáo".

Người phát ngôn Peskov cũng nói rằng các bước tiếp theo sau cuộc hòa đàm sẽ là thực hiện việc trao đổi tù nhân và tiến hành thêm công việc khác giữa hai bên. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Putin có thể gặp người đồng cấp của Ukraine Zelensky, nhưng chỉ khi đạt được "một số thỏa thuận nhất định", điều mà ông không nêu chi tiết.

Trong khi đó, ngày 16/5, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: "Nếu người Nga từ chối ngừng bắn và chấm dứt thương vong một cách hoàn toàn và vô điều kiện, thì phải có lệnh trừng phạt mạnh mẽ. Phải duy trì áp lực lên Nga cho đến khi Nga sẵn sàng chấm dứt chiến tranh".

"Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước nhanh nhất có thể để đạt được hòa bình thực sự và điều quan trọng là thế giới phải giữ vững lập trường", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, Ukraine và một số quốc gia phương Tây đã đề nghị Nga đồng ý với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện trong ít nhất 30 ngày. Đề xuất trên được là cũng đã nhận được sự đồng thuận từ phía Mỹ.

Thời gian qua, cả Ukraine và Nga đều chịu áp lực từ Tổng thống Trump trong việc sớm chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Nhà lãnh đạo Mỹ từng đe dọa sẽ từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận trừ khi hai bên tham chiến chứng minh được sự tiến triển rõ ràng.

Theo các nhà phân tích, trước áp lực từ phía Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky đã đưa ra chấp nhận lời đề nghị đàm phán trực tiếp của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và ngay đêm trước cuộc hòa đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump lại cho biết rằng sẽ không có động thái nào về hòa bình cho đến khi ông gặp lãnh đạo Nga Putin.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã sẵn sàng gặp Tổng thống Trump, nhưng một hội nghị thượng đỉnh như vậy phải được chuẩn bị cẩn thận để đạt được kết quả hiệu quả. Điện Kremlin cho biết chưa có hình thức liên lạc nào giữa Nga và Mỹ kể từ cuộc đàm phán hôm 16/5.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine đã cùng với lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức, Ba Lan đã ngay lập tức có cuộc điện đàm chung với Tổng thống Trump ngay sau kết thúc hòa đàm. Tuy nhiên, kết quả cuộc điện đàm đã không được các bên thông báo chi tiết, kể cả thời lượng cuộc gọi.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.