Nhà vua Malaysia Ibrahim đứng cạnh xe Aurus Senat trong chuyến thăm tới bảo tàng Garage đặc biệt tại Moskva, Nga. Ảnh: Facebook Nhà vua Malaysia.
Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Nhà vua Malaysia vào ngày 10/5 cho thấy hình ảnh ông đứng cạnh chiếc xe Aurus Senat và miêu tả đó là biểu tượng cho mối quan hệ thân thiết giữa Malaysia và Nga. Bài đăng cũng cho biết chiếc xe này hiếm khi được cá nhân bên ngoài nước Nga sở hữu và không được xuất khẩu rộng rãi ra thị trường quốc tế.
“Aurus là thương hiệu xe chính thức của giới lãnh đạo cao nhất nước Nga và thường được Tổng thống (Nga) Vladimir Putin sử dụng trong các hoạt động nhà nước chính thức và các sự kiện ngoại giao quan trọng”, bài viết nêu rõ.
Theo đó, sáng 10/5, Nhà vua Malaysia đã đến thăm Bảo tàng garage đặc biệt, nơi trưng bày bộ sưu tập hơn 50 chiếc ô tô và xe máy độc đáo ở thủ đô Moskva. Ông được được Phó Bộ trưởng thứ nhất Bộ Công Thương Liên bang Nga Kirill Alekseevich Lysogorsky, Giám đốc bảo tàng Belikov AV và Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học trung ương về ô tô và động cơ ô tô Nga (NAMI) Nazarov FL đón tiếp. Trong chuyến thăm, Quốc vương Malaysia được nghe giới thiệu về các bộ sưu tập được trưng bày tại bảo tàng.
"Aurus nổi tiếng nhờ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các tính năng bảo mật cao cấp… Lễ bàn giao chiếc Aurus Senat dành cho Quốc vương Malaysia cũng đã diễn ra tại bảo tàng”, bài đăng trên Facebook miêu tả.
Senat là mẫu xe được sản xuất hoàn toàn tại Nga dưới thương hiệu xe ô tô hạng sang mới Aurus - được ghép từ hai phần gồm: "aurum" (tiếng Latinh nghĩa là vàng) và "rus" nghĩa là Nga. Chiếc xe có kiểu dáng tương tự Rolls-Royce này được phát triển bởi một nhóm các nhà sản xuất ô tô Nga do NAMI dẫn đầu, trong khuôn khổ dự án mang tên Kortezh.
Chiếc Senat đã của Tổng thống Nga Putin được sử dụng thay cho chiếc Mercedes-Benz thường dùng của mình trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4 vào tháng 5/2018, qua đó truyền tải thông điệp yêu nước về khả năng tự chủ của nước Nga.
Trước đó, theo tờ Malay Mail, Quốc vương Ibrahim đã đến Moskva (Nga) vào ngày 6/5 theo lời mời của chính phủ Nga với tư cách là khách mời danh dự trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tại đây, ông cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin vào ngày 10/5.
Theo Quốc vương Ibrahim, quan hệ hợp tác giữa Malaysia và Nga đã không ngừng phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1967 và hai bên cùng mong muốn nâng tầm quan hệ song phương trong thời gian tới. Ông cũng đã chính thức mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Malaysia vào năm 2027, nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Về phía mình, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ Nga - Malaysia đang phát triển tích cực, đồng thời cho biết hai nước phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc và ASEAN. Ông cũng đánh giá quan hệ thương mại và kinh tế song phương tiếp tục phát triển.