Quốc vương Kuwait chấp thuận đơn từ chức của chính phủ

Theo hãng thông tấn KUNA của Kuwait, Quốc vương Sheikh Nawaf al-Ahmed al-Sabah ngày 14/11 đã chấp thuận đơn từ chức của chính phủ nước này. 

Sắc lệnh Hoàng gia yêu cầu chính phủ từ nhiệm duy trì vai trò điều hành cho đến khi nội các mới được thành lập. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Kuwait Sheikh Sabah al-Khaled al-Sabah phát biểu trong phiên họp Quốc hội tại Kuwait City. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 8/11, Thủ tướng Kuwait Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah đã đệ đơn từ chức của Nội các lên Quốc vương. Nội các này được thành lập vào tháng 3/2021, thay thế chính phủ đã từ chức vào tháng 1/2021. Như vậy, đây là lần thứ hai một chính phủ do Thủ tướng Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah đứng đầu đệ đơn từ chức lên Quốc vương Kuwait trong năm nay. 

Kuwait rơi vào bế tắc chính trị trong bối cảnh một số nghị sĩ đối lập muốn chất vấn Thủ tướng Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah, vốn nắm quyền từ năm cuối năm 2019, về nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng tham nhũng và cách xử lý đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Quốc hội đã trao quyền miễn trừ tạm thời để Thủ tướng không phải trả lời chất vấn của các nghị sĩ cho đến cuối năm 2022. Bế tắc chính trị đã cản trở nỗ lực tăng tài chính quốc gia - vốn bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2020 do giá dầu thấp và dịch bệnh.

Ngọc Hà (TTXVN)
Chính phủ Kuwait lần thứ hai trong năm nay đệ đơn từ chức
Chính phủ Kuwait lần thứ hai trong năm nay đệ đơn từ chức

Ngày 8/11, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Chính phủ Kuwait đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, động thái được cho là giúp chấm dứt sự bế tắc chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN