Quốc hội Hàn Quốc khai mạc phiên họp thường kỳ năm 2018

Quốc hội Hàn Quốc ngày 3/9 đã khai mạc phiên họp thường kỳ năm 2018. Đây là phiên họp thường kỳ quốc hội lần thứ hai trong nhiệm kỳ chính phủ Tổng thống Moon Jae-in và sẽ kéo dài 100 ngày.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul ngày 21/5. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, dự kiến tại kỳ họp này, các đảng cầm quyền và đối lập sẽ đối đầu gay gắt về các dự thảo dân sinh, cải cách mà mỗi đảng xúc tiến, đặc biệt là dự thảo ngân sách tài khóa 2019 với quy mô lên tới 470.500 tỷ won (423,75 tỷ USD).

Trong phiên họp quốc hội bất thường hồi tháng 8, chính giới vẫn chưa thu hẹp được bất đồng về một số dự luật, như Luật về nới lỏng, cải cách quy chế, Luật cơ bản về phát triển ngành công nghiệp dịch vụ, Luật thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp, Luật bảo vệ người thuê tòa nhà thương mại.

Dư luận đặc biệt quan tâm tới việc liệu cơ quan lập pháp có thể thông qua các dự luật này trong phiên họp toàn thể quốc hội đầu tiên ngày 14/9 tới hay không. Ngoài ra, dự kiến các nghị sĩ cũng sẽ tranh cãi về việc quốc hội phê chuẩn Tuyên bố Panmunjom ngày 27/4, do đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành xúc tiến.

Lịch trình chính của phiên họp gồm đại diện các đảng có bài phát biểu trước quốc hội từ ngày 4-6/9, phiên chất vấn chính phủ diễn ra từ ngày 13 -14/9 và từ ngày 17-18/9; đợt thanh tra các cơ quan nhà nước diễn ra từ ngày 10-29/10, chính phủ giải trình về dự thảo ngân sách trước quốc hội vào ngày 1/11.

TTXVN/Tin tức
ASIAD 2018: Nhiều người Hàn Quốc muốn tước còi trọng tài bắt trận Việt Nam-UAE
ASIAD 2018: Nhiều người Hàn Quốc muốn tước còi trọng tài bắt trận Việt Nam-UAE

Nhiều người dân Hàn Quốc đã tỏ ra khá bức xúc với cách cầm còi trận tranh huy chương đồng giữa đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam và Olympic Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) của trọng tài Kim Dae-yong tại ASIAD 2018 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN