Quốc hội Ấn Độ đình chỉ tư cách của 78 nghị sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 18/12, Quốc hội Ấn Độ đã đình chỉ tư cách thành viên đối với 78 nghị sĩ đảng đối lập, trong đó có 33 nghị sĩ Hạ viện (Lok Sabha) và ít nhất 45 nghị sĩ Thượng viện (Rajya Sabha), vì "liên tục làm gián đoạn phiên họp mùa Đông của quốc hội" khi tìm cách thảo luận về vụ vi phạm an ninh trong quốc hội hôm 13/12. Đây được miêu tả là lần đình chỉ nghị sĩ lớn nhất trong lịch sử quốc hội Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 18/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 14/12, 14 nghị sĩ khác cũng đã bị đình chỉ vì giăng khẩu hiệu yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah ra tuyên bố về vụ vi phạm an ninh quốc hội. Trong phiên họp đầu tuần ở Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện Om Birla phát biểu rằng một cuộc điều tra cấp cao đã được bắt đầu về vụ vi phạm an ninh. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập nói rằng lẽ ra Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah nên đưa ra tuyên bố thay thế và phản đối trong khi ông Birla phát biểu.

Cùng ngày, tại Thượng viện, nhà lãnh đạo Piyush Goyal đã đề xuất đình chỉ 34 nghị sĩ đối lập vì làm gián đoạn tiến trình cuộc họp. Sau đó, thêm 11 nghị sĩ đã bị đình chỉ công tác tại Thượng viện cho đến khi Ủy ban Đặc quyền nộp báo cáo về các nghị sĩ này.

Động thái trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe đối lập trong quốc hội, diễn ra sau khi Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng vụ vi phạm an ninh quốc hội là đáng buồn và đáng lo ngại, nhưng nhấn mạnh rằng vụ việc đó không nên trở thành chủ đề để "tranh cãi hoặc phản đối".

Ngọc Thúy (TTXVN)
Ấn Độ công bố kế hoạch sứ mệnh Mặt Trăng tiếp theo
Ấn Độ công bố kế hoạch sứ mệnh Mặt Trăng tiếp theo

Quốc gia đông dân nhất thế giới này đang hướng đến mục tiêu cử một tàu thăm dò lên Mặt Trăng để đưa mẫu vật về Trái Đất vào năm 2027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN