Quan chức Nga nói Ukraine phát động chiến dịch giành lại nhà máy hạt nhân Zaporozhye

Kiev đã phát động chiến dịch đổ bộ vào thành phố Energodar ở vùng Zaporozhye, khu vực mới sáp nhập vào Nga.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hồi tháng 8/2022. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT ( Nga), ngày 19/10, ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao của vùng Zaporozhye cho biết lính biệt kích Ukraine đã sử dụng khoảng 30 chiếc thuyền cao tốc để vượt sông Dnepr trong đêm, nhắm mục tiêu vào thành phố Energodar.

“Sau khi pháo kích thành phố, họ đã cố gắng đổ bộ vào khu vực này và nỗ lực giành quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Cuộc giao tranh đã diễn ra trong nhiều giờ, ít nhất từ 3 đến 3,5 tiếng. Song cuộc tấn công đã bị đẩy lùi”, ông cho biết.

Trước đó cùng ngày, chính quyền Energodar đã ghi nhận các cuộc pháo kích của Ukraine nhằm vào một số cơ sở hạ tầng chính của thành phố - gồm tòa thị chính, một con đường và trạm biến áp chủ chốt cung cấp điện cho khu vực. Nguồn điện sau đó đã bị vô hiệu hóa gây mất điện trong khu vực”, ông Aleksandr Volga, người đứng đầu chính quyền thành phố, cho biết.

Energodar nằm ở vùng Zaporozhye, một trong bốn khu vực cũ của Ukraine đã bỏ phiếu sáp nhập Nga hồi tháng trước. Tuy nhiên, thành phố này đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga kể từ tháng 3.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm trên bờ biển Dnepr ngoại ô thành phố – đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đã cáo buộc lẫn nhau tấn công vào cơ sở này, làm dấy lên nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Kiev cũng tuyên bố rằng Nga đang để vũ khí hạng nặng tại đây. Tuy nhiên, Moskva đã phủ nhận cáo buộc trên. Vào đầu tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh đưa các cơ sở của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào danh sách tài sản của Liên bang Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.