Quá nhiều án mạng mỗi ngày, Nam Phi như vùng chiến sự

Cảnh sát Nam Phi thừa nhận đang gặp khó khăn để kiểm soát tình hình an ninh ở thời điểm trung bình mỗi ngày ở quốc gia này có tới 57 vụ án mạng.

Chú thích ảnh
Trung bình mỗi ngày tại Nam Phi có 57 vụ án mạng. Ảnh: EPA

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, dựa trên số liệu thống kê chính thức công bố ngày 11/9, có tổng cộng 20.336 người bị sát hại tại "đất nước Cầu vồng" trong vòng 12 tháng tính đến tháng 3/2018. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2017 con số này là 19.016.

Như vậy, trong một năm tỷ lệ án mạng tại Nam Phi đã tăng tới 6,9%, đạt mức kỷ lục 24 năm qua, kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid chấm dứt.

Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi Bheki Cele thừa nhận trước các phóng viên: “57 vụ án mạng trong một ngày. Nó gần như vùng chiến sự trong khi thực ra chúng ta đang ở thời bình, không có chiến ranh ở Nam Phi”. Bộ trưởng Bheki Cele đã kêu gọi cần thay đổi tình hình này.

Trong khi đó, người đứng đầu ủy ban giám sát cảnh sát trong quốc hội Nam Phi, ông Francois Beukman đánh giá con số này “đáng báo động và không thể chấp nhận được”.

Tỷ lệ án mạng tại Nam Phi đã tăng trong năm thứ 6 liên tiếp. AFP cho biết cảnh sát Nam Phi đã đối mặt với nhiều chỉ trích do không thể ra tay giảm tỷ lệ tội phạm. Trong khi đó, phía cảnh sát khẳng định đang thiếu nhân lực trầm trọng và cần thêm 62.000 thành viên mới.
 

Hà Linh/Báo Tin tức
Bị quân đội Syria tấn công dồn dập, IS quay sang đánh du kích
Bị quân đội Syria tấn công dồn dập, IS quay sang đánh du kích

Trong thời điểm quân đội Syria tấn công dồn dập trên sa mạc, phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã áp dụng chiến thuật phục kích để cố thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN