Phiến quân Houthi ám sát cựu Tổng thống Yemen

Đại diện của phiến quân Hồi giáo Houthi tại Yemen Yahya al Mehdi ngày 4/12 khẳng định cựu Tổng thống nước này Ali Abdullah Saleh, người từng là đồng minh của lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shiite này, đã thiệt mạng.

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Những đồn đoán về cái chết của cựu Tổng thống Saleh, đã xuất hiện vài phút sau khi Reuters dẫn lời những người dân địa phương cho biết phiến quân Houthi đã cho nổ tung nhà riêng của ông tại thủ đô Sanaa. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận chính thức và hãng Sky New dẫn nguồn tin từ Đại hội Nhân dân Toàn quốc Yemen-đảng do ông Saleh đứng đầu, đã bác bỏ những thông tin này.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 2/12 mà Houthi cho là "một sự dối trá", ông Saleh đã tuyên bố sẵn sàng lật sang "một trang mới" trong quan hệ với liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Động thái này đã dẫn đến sự "hành xử tàn ác" nói trên của Houthi nhằm vào ông Saleh.

TTXVN/Báo Tin tức
Phiến quân Houthi tuyên bố phóng tên lửa nhằm nhà máy điện hạt nhân UAE
Phiến quân Houthi tuyên bố phóng tên lửa nhằm nhà máy điện hạt nhân UAE

Theo hãng tin Reuters, ngày 3/12, nhóm phiến quân Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng một tên lửa hành trình về phía một nhà máy điện hạt nhân tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Hiện chưa có thông tin thông báo về vụ phóng tên lửa này từ phía UAE.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN