Paraguay đóng cửa một loạt sứ quán

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Ngoại trưởng Paraguay Rubén Ramírez Lezcano ngày 3/4 cho biết chính phủ nước này đã quyết định đóng cửa các đại sứ quán tại 5 quốc gia không có cơ quan đại diện ngoại giao tại Asunción, gồm Ai Cập, Canada, Bồ Đào Nha, Australia và Thụy Sĩ.
Chú thích ảnh
Ông Ruben Ramirez Lezcano. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, ông Ramírez Lezcano nhấn mạnh quyết định đóng cửa đại sứ quán tại 5 quốc gia trên dựa trên nguyên tắc “có đi có lại” trong quan hệ quốc tế, đồng thời khẳng định biện pháp này sẽ giúp Paraguay tiết kiệm ngân sách quốc gia dành cho việc duy trì các cơ quan đại diện tại nước ngoài.

Ngoại trưởng Ramírez Lezcano nêu rõ các cơ quan đại diện ngoại giao của Asunción tại các nước lân cận 5 quốc gia nói trên sẽ kiêm nhiệm hoạt động ngoại giao và bảo hộ công dân. 

Trong trường hợp của Thụy Sĩ, phái đoàn ngoại giao Paraguay tại Geneva hoặc đại sứ quán ở Pháp sẽ chịu trách nhiệm trong các vấn đề liên quan đến ngoại giao tại quốc gia này. Trong khi đó, đại sứ quán Paraguay ở Washington (Mỹ) sẽ kiêm nhiệm hoạt động tại Canada.

Theo Bộ Ngoại giao Paraguay, việc đóng cửa 5 cơ quan đại diện ngoại giao nói trên sẽ giúp Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này tiết kiệm được khoảng 8 triệu USD tiền ngân ngân sách mỗi năm.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.