Người dân Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Đại sứ Palestine tại AL, ông Muhannad Al-Aklouk, phiên họp ở cấp đại diện thường trực dự kiến diễn ra trong ngày 22/7, nhằm khởi động các bước đi chính trị, pháp lý và ngoại giao ở cấp độ Arab và quốc tế. Ông Al-Aklouk cho biết khoảng 1.000 người Palestine đã thiệt mạng khi chờ nhận hàng viện trợ, trong khi hàng loạt dân thường bị sát hại tại các điểm phân phối lương thực do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành.
Hiện Mỹ và một số nước Arab đang đàm phán với Israel về việc nối lại hoạt động thả dù viện trợ nhân đạo xuống Gaza. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào ngày 20/7 tại Cairo và Doha giữa một bên là đại diện của Israel và bên còn lại là đại diện của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Jordan. Các quan chức Ai Cập và Israel đang đàm phán về đề xuất này tại Cairo, trong khi các quan chức Qatar và phái đoàn Israel cũng có các cuộc thảo luận song song ở Doha. Các cuộc thảo luận từ xa cũng được tổ chức với các bên khác.
Trước đó, các nước như Mỹ, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập, Jordan, Anh và Hà Lan từng thả hàng cứu trợ xuống Gaza, song hoạt động này đã bị đình chỉ vì lo ngại an toàn. Đợt thả gần nhất là của UAE vào tháng 10/2024.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Doha (Qatar) đã bị đình trệ do tranh cãi liên quan đến mức độ rút quân của Israel, phân phối viện trợ và danh sách tù nhân mà Hamas yêu cầu trao đổi với các con tin.
Israel bác bỏ tuyên bố chung của 25 quốc gia phương Tây ký kết, trong đó kêu gọi một “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và vô điều kiện” tại Dải Gaza. Bộ Ngoại giao Israel khẳng định tuyên bố này “không phù hợp với thực tế” và cho rằng Hamas là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho xung đột và khủng hoảng nhân đạo hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Saar ngày 21/7, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo thảm khốc, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc tấn công của Israel vào Gaza đang mở rộng. Trên trang mạng X, ông Wadephul kêu gọi Israel thực hiện các thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động viện trợ nhân đạo.
Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết người dân Gaza hiện đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng, tình trạng mất an ninh lương thực và nạn đói lan rộng. Theo Sở Y tế tại Gaza, cuộc xung đột Gaza nổ ra từ tháng 10/2023 đã cướp đi sinh mạng của gần 59.000 người Palestine, chủ yếu là dân thường.