OPEC+ bắt đầu nhóm họp

Ngày 3/6, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày về chính sách dầu mỏ tại Vienna (Áo) trong bối cảnh giá "vàng đen" tăng cao và tình trạng dư thừa nguồn cung.
Chú thích ảnh
Hình ảnh 3D minh họa biểu tượng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: Shutterstock.com/TTXVN

OPEC do Saudi Arabia đứng đầu, đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn riêng biệt nhưng các bộ trưởng không đưa ra bình luận nào về các quyết định chính sách có thể đưa ra sau đó. Trước đó, hai nguồn tin trong OPEC+ cho biết nhóm này dự định sẽ thảo luận cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới về thông tin trên, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani cho biết quá sớm để khẳng định con số trên và OPEC+ chưa đi sâu vào con số này. 

Thông thường, việc cắt giảm sản xuất có hiệu lực vào tháng sau khi OPEC+ công bố quyết định trong các cuộc họp thường kỳ. Tổ chức này cũng có thể quyết định giữ sản lượng ổn định. 

Từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent đã giảm khoảng 15%, do tăng trưởng kinh tế yếu tại các quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới như Mỹ và Trung Quốc đã kéo lùi triển vọng về nhu cầu nhiên liệu. Việc kinh tế Trung Quốc phục hồi không đồng bộ và lo ngại về nguy cơ vỡ nợ công ở Mỹ thời gian qua đã đè nặng áp lực lên giá dầu, bất chấp quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện hồi tháng 4 của OPEC+. 

Sau quyết định cắt giảm sản lượng tự nguyện 1,16 triệu thùng/ngày trong cuộc họp hồi tháng 4, hiện OPEC+ đang thực thi chính sách cắt giảm tổng cộng 3,66 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 3,7% nhu cầu toàn cầu. Nếu thực hiện cắt thêm 1 triệu thùng/ngày, OPEC+ sẽ cắt giảm tổng cộng 4,6 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 4,5% nhu cầu toàn cầu.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe vì nguy cơ lỗi hệ thống lái

Volkswagen triệu hồi khoảng 4 triệu xe vì nguy cơ lỗi hệ thống lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ô tô Đức Volkswagen (VW) đang triển khai một trong những đợt triệu hồi xe quy mô lớn trong những năm gần đây, với khoảng 4 triệu xe thuộc các thương hiệu trong tập đoàn được đưa vào diện kiểm tra do nguy cơ sự cố liên quan đến hệ thống lái.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Những khác biệt chiến lược

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Những khác biệt chiến lược

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra với nhiều nghi thức trọng thể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đằng sau những màn nghi thức long trọng đó, căng thẳng giữa hai siêu cường vẫn tồn tại và hai nước đang mắc kẹt trong cuộc cạnh tranh chiến lược sâu sắc.