Ông Trump phát tín hiệu mạnh nhất sẽ tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Donald Trump đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ nhất về kế hoạch tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024, khi ông đã 78 tuổi.
Chú thích ảnh
Ông Trump đã gần như chắc chắn sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ 2024, câu hỏi chỉ là thời điểm công bố quyết định này. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN, trong một tín hiệu mạnh nhất về ý định tranh cử trở lại Nhà Trắng, cựu Tổng thống Donald Trump nói với tạp chí New York Magazine trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng ông vẫn đang cân nhắc khi nào sẽ công bố chiến dịch tranh cử 2024, chứ không phải là quyết định có tham gia hay không.

"Tôi sẽ nói rằng quyết định quan trọng của tôi sẽ là tiến hành [công bố] trước hay sau [cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ]”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 13/7, ám chỉ cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

"Tôi sẽ công bố trước hay sau? Đó sẽ là quyết định lớn của tôi", ông Trump nói thêm, sau khi xác nhận rằng ông đã "đưa ra quyết định” về việc có dự định tranh cử hay không.

Những bình luận mới nhất nói trên xác nhận việc CNN đưa tin trước đó về những cân nhắc đằng sau hậu trường của cựu Tổng thống và các trợ lý hàng đầu về thời điểm nhảy vào cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa để tối đa hóa tác động từ thông báo của ông, và cũng để ngăn các đối thủ tiềm tàng cùng đảng thách thức ông.

"Tôi nghĩ rằng nhiều người thậm chí sẽ không tranh cử nếu tôi làm điều đó bởi vì, nếu bạn nhìn vào các cuộc thăm dò, họ thậm chí còn không đăng ký", ông Trump tự tin nói.

Một trong những thành viên Đảng Cộng hòa đó là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, một ngôi sao mới nổi đã công khai loại bỏ thách thức ở cuộc bỏ phiếu sơ bộ với ông Trump. Ông DeSantis đã mạnh mẽ chỉ ra rằng ông cũng đang quan tâm tới Nhà Trắng. Trước đây, ông Trump từng nói với các cố vấn rằng ông sẽ dễ dàng đánh bại Thống đốc Florida ở cuộc bầu cử sơ bộ.

Bên trong quỹ đạo của cựu Tổng thống Trump, các cố vấn của ông lúc này đang đau đầu cân nhắc liệu một thông báo tranh cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm suy yếu cơ hội của Đảng Cộng hòa không, khi nó sẽ lái bầu không khí chính trị xoay quanh ông Trump, vốn là một chính trị gia gây chia rẽ sâu sắc.

Một người thân cận với ông Trump nói rằng nếu ông không thông báo quyết định tranh cử tổng thống trong tháng này, thì giải pháp thay thế có khả năng nhất sẽ là khởi động chiến dịch vào tháng 9, nhân dịp Ngày Lao động của Mỹ.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.