Ông Marc Angel được bầu làm Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu

Ngày 18/1, Nghị viện châu Âu (EP) đã bầu ông Marc Angel, người Luxembourg, làm tân Phó Chủ tịch cơ quan lập pháp này, thay bà Eva Kaili, sau khi cựu quan chức này bị bắt và cách chức do dính líu vụ bê bối tham nhũng.

Chú thích ảnh
Ông Marc Angel. Ảnh: AFP

Trong cuộc bỏ phiếu kín, đa số nghị sĩ đã bầu chọn ông Angel, 59 tuổi, đảm nhận vị trí tân Phó Chủ tịch EP, trong khi một số nghị sĩ chọn một thành viên khác trong đảng Xã hội và Dân chủ cánh tả của bà Kaili.

Ông Angel, một thành viên của đảng Công nhân Xã hội Luxembourg, là cựu nghị sĩ Quốc hội nước này và trở thành nghị sĩ tại EP năm 2019.

Bà Kaili đã bị giam giữ tại Bỉ kể từ tháng 12/2022 sau khi bị bắt trong chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát liên quan cáo buộc hối lộ của nhiều nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) vốn làm rung chuyển EP. Bà là một trong số nghi phạm bị giam giữ trong cuộc điều tra cáo buộc nhận hối lộ từ Qatar và Maroc. Trong quá trình khám xét tại một số văn phòng của EP và nhiều căn hộ ở Brussels, cảnh sát đã thu giữ số tiền 1,5 triệu euro.

Bà Kaili đã bị loại khỏi vị trí là một trong 14 Phó Chủ tịch EP, nhưng hiện vẫn là nghị sĩ.

Về phần mình, Qatar và Maroc khẳng định không dính líu đến vụ bê bối của EU.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
EU để mở cửa sau cho dầu Nga bị trừng phạt
EU để mở cửa sau cho dầu Nga bị trừng phạt

Ấn Độ dự kiến ​​tinh chế dầu thô Nga bị trừng phạt và chuyển trở lại Liên minh châu Âu (EU) dưới dạng dầu diesel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN