Ông Biden lần đầu tiên nói về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran

Ông Joe Biden tái khẳng định mong muốn quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran nếu Tehran tuân thủ các điều khoản đã ký kết. Nhưng ông cũng khẳng định không chấp nhận việc cho phép Iran sở hữu năng lực hạt nhân.
Chú thích ảnh
Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, Mỹ, ngày 1/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong buổi trả lời phỏng vấn kênh CNN ngày 4/12, lần đầu tiên ông Biden bày tỏ quan điểm cá nhân với vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân hàng đầu người Iran Mohsen Fakhrizadeh. Tổng thống đắc cử Mỹ nhìn nhận, “rất khó để đánh giá xem vụ ám sát này” sẽ gây khó khăn như thế nào cho chính quyền của ông trong xử lý quan hệ với Tehran. 

Ngay sau khi ông Fakhrizadeh bị sát hại, giới quan sát đồn rằng hành động này có thể sẽ khiến ê kíp của ông Biden tức giận. Từng có dư luận cho rằng, rất có thể đây là bước đi khiếu khích của Israel, muốn tận dụng những tuần nắm quyền ít ỏi còn lại của ông Trump để tạo ra những tình thế “sự đã rồi” trong cục diện địa chính trị ở khu vực, đẩy chính quyền mới ở Mỹ vào thế khó nếu muốn thoái lui. 

Ông Joe Biden cũng chỉ trích mạnh mẽ chính sách của ông Trump với Iran cũng như quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Ông cho rằng chính sách bài Iran, gây sức ép tối đa qua trừng phạt, bao vây cô lập của chính quyền Trump không mang lại hiệu quả, chỉ khiến Tehran tăng cường được tiềm lực, khả năng chế tạo hạt nhân, tiến gần đến ngưỡng có đủ nhiên liệu để chế bom nguyên tử. 

Tổng thống đắc cử Mỹ tái khẳng định mong muốn tài gia nhập thỏa thuận nếu Iran tuân thủ điều khoản, nhưng cũng nói rằng Mỹ đặt ra giới hạn không để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Jpost

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.