Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, nhiều quốc gia tham gia sứ mệnh tăng cường sự hiện diện quân sự của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại các nước tiền đồn (các nước vùng Baltic và Ba Lan), đã thông báo về những trường hợp lây nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong binh sĩ của họ ở Litva.
Cảnh sát kiểm tra thân nhiệt của người dân nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 tại khu vực biên giới Ba Lan - Litva ở Budzisko, Đông Bắc Ba Lan, ngày 16/3/2020. Ảnh: PAP/TTXVN
Trong một thông cáo báo chí, Hà Lan cho biết, một số quân nhân của nước này đóng tại Litva đã mắc COVID-19. Về phần mình, Đức, quốc gia chỉ huy tiểu đoàn này, đã thông báo có 66 trường hợp nghi mắc COVID-19 trong cùng một phân đội.
Được biết, tiểu đoàn đầu tiên của NATO xuất hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2 có quân số 1.200 binh sĩ, với nhiều quốc tịch khác nhau như Croatia, Na Uy, CH Séc, Luxembourg, Hà Lan và Đức.
Có 5 kết quả chính đã đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 58 nhằm tăng cường thương mại, dịch vụ, chuyển đổi số và tính bền vững trong toàn khối ASEAN.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án các hành động của Israel tại Gaza và Bờ Tây, đồng thời cho rằng Liên hợp quốc chưa làm tròn trách nhiệm duy trì hòa bình.
EU đang nghiên cứu cơ chế mới để sử dụng khoảng 210 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng hỗ trợ Ukraine, trong khi Moskva cảnh báo về các biện pháp đáp trả.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung dầu diesel và nhiên liệu hàng không, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Nga tuyên bố đã hoàn tất việc bao vây Dobropolye, một trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine tại Donetsk, đồng thời đang tiến về khu vực Slavyansk-Kramatorsk.