Nước sông tại Hàn Quốc bất ngờ hóa đỏ màu máu

Một dòng sông gần biên giới liên Triều đã hóa đỏ sau khi nước bị nhiễm máu lợn trong chiến dịch ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

Chú thích ảnh
Nước sông đỏ quạch do nhiễm máu lợn. Ảnh: Yeoncheon Imjin river civic network

Theo đài BBC, giới chức Hàn Quốc đã giết 47.000 con lợn trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Mưa lớn đã khiến máu từ hố chôn xác lợn sát biên giới liên Triều chảy vào một nhánh của sông Imjin. Dịch tả lợn châu Phi rất dễ lây lan và chưa có biện pháp chữa trị hiệu quả. Tỷ lệ sống đối với lợn nhiễm bệnh gần như bằng 0. Tuy nhiên, virus này không gây nguy hiểm đối với người.

Chính quyền địa phương bác bỏ nỗi lo máu lợn có thể gây lây nhiễm sang các loại động vật khác, khẳng định những con lợn đã được khử trùng trước khi bị tiêu hủy. Giới chức Hàn Quốc cũng cho biết sẽ nhanh chóng triển khai các phương án khẩn cấp nhằm ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm trên.

Hoạt động tiêu hủy lợn tại Hàn Quốc diễn ra cuối tuần qua. Xác lợn được cho là để trong hàng chục xe tải tại khu vực chôn cất gần biên giới Hàn-Triều. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc sản xuất các container bằng nhựa dùng cho việc chôn cất lợn đã khiến cho hoạt động này không thể tiến hành ngay lập tức.

Chú thích ảnh
Đàn lợn bệnh tại Hàn Quốc phong tỏa để tiêu hủy. Ảnh: Getty Image

Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi (ASF), bao gồm biện pháp mở rộng lệnh hạn chế đi lại tại các vùng ở miền Bắc và tiêu hủy nhiều lợn quanh vùng phát hiện dịch để đề phòng lây lan. Việc tiêu hủy là cách duy nhất đển ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan vì hiện virus này chưa có thuốc đặc trị.

Ngày 3/10, Hàn Quốc đã phát hiện dấu vết của virus tả lợn châu Phi trong xác một con lợn hoang ở Khu phi quân sự (DMZ) tại biên giới liên Triều. Ngay sau đó, quân đội nước này đã chỉ thị các binh lính tại biên giới bắn tại chỗ nếu phát hiện bất kỳ con lợn hoang nào vượt DMZ. Hàn Quốc cũng đã thông báo tới Triều Tiên về quyết định này để tránh những sự cố đáng tiếc.

Quân đội Hàn Quốc cho biết lợn hoang hầu như không thể vượt qua hệ thống hàng rào dây thép gai dọc đường ranh giới phía Nam nhưng do một số phần của hệ thống hàng rào này có thể đã bị hư hỏng vì thời tiết xấu nên quyết định trên đã được đưa ra.

Hàn Quốc phát hiện ổ dịch tả lợn đầu tiên chỉ khoảng 4 tháng sau khi Triều Tiên thông báo ca nhiễm dịch đầu tiên tại một trang trại gần biên giới với Trung Quốc.

Cả 13 ổ dịch mới phát hiện tại Hàn Quốc đều ở phía Bắc thủ đô Seoul và các đơn vị phòng dịch đang nỗ lực ngăn chặn virus lây lan sang các vùng khác. Ước tính, Hàn Quốc có khoảng hơn 10 triệu con lợn được chăn nuôi tại các vùng trên cả nước.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi bùng phát
Kiểm soát, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi bùng phát

Nhờ tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc kiểm soát, phòng chống nên tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Ninh Thuận cơ bản đã được khống chế, ngăn chặn có hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN